"Ảo tưởng, dựa dẫm nước ngoài chỉ có hại cho quốc gia, dân tộc"

23/01/2016 13:55
Hồng Thủy
(GDVN) - Trên con đường xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, việc ảo tưởng hay hy vọng dựa dẫm vào nước khác chỉ có hại cho quốc gia, dân tộc mình.

Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 22/1 có bài xã luận: "Tự lực tự cường, tự tôn và phục hưng sẽ đều đạt được". Xã luận của Rodong Sinmun nhấn mạnh luận điểm: Giúp đỡ của bên ngoài có thì tốt, không có càng tốt.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, ảnh: Yonhap News.
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, ảnh: Yonhap News.

Báo này cho rằng, cái gì của mình và do mình làm ra mới là cái tốt nhất, tự lực tự cường phải được đặt lên hàng đầu. Trên con đường xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, việc ảo tưởng hay hy vọng dựa dẫm vào nước khác chỉ có hại cho quốc gia, dân tộc mình mà thôi.

Xung quanh bài xã luận đặc biệt này, hãng thông tấn Yonhap News của Hàn Quốc bình luận, mặc dù Bình Nhưỡng không chỉ rõ "bên ngoài" là ai, quốc gia nào, nhưng với mức độ lệ thuộc của nền kinh tế, thương mại Triều Tiên vào Trung Quốc lên đến trên 90%, thì có thể biết bài xã luận này đang hướng về phía Trung Nam Hải.

Đây không phải lần đầu tiên Bắc Triều Tiên "nói kháy" Trung Quốc. Cuối năm ngoái khi căng thẳng hai miền bán đảo nổ ra, ngày 29/12 Rodong Sinmun cũng có bài xã luận viết rằng: "Trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, không có bất kỳ quốc gia nào có ý định giúp đỡ chúng ta".

"Thậm chí có một bộ phận quốc gia liên quan lại yêu cầu chúng ta giữ kiềm chế và bình tình với kẻ thù (Hàn Quốc), còn bản thân họ thì trung lập", Rodong Sinmun viết. Yonhap News cho rằng, "một bộ phận quốc gia liên quan" vẫn là khái niệm ám chỉ Trung Quốc.

Đài YTN News Hàn Quốc cho rằng, bài xã luận bất mãn với Trung Quốc của Rodong Sinmun thể hiện thái độ, phản ứng của Bình Nhưỡng trước việc ngày 6/1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức tiệc chiêu đãi năm mới các đoàn ngoại giao nước ngoài ở Bắc Kinh. Trước mặt hơn 350 quan khách quốc tế, ông Vương Nghị đã chỉ trích trực diện Đại sứ Triều Tiên.

Ông Nghị nói rằng: "Triều Tiên đã bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế, cố ý tiến hành thử hạt nhân. Trung Quốc sẽ kiên quyết giữ lập trường không mở rộng các thể chế vũ khí hạt nhân".

Hồng Thủy