Assad cảnh báo Mỹ hậu quả nếu tấn công Syria

10/09/2013 08:02
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo rằng Mỹ nên chuẩn bị đón nhận sự trả đũa nếu chính quyền Obama quyết định tấn công quân sự chống lại chính phủ Damascus liên quan tới cáo buộc tấn công hóa học ngày 21.8.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc phỏng vấn với đài CBS.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc phỏng vấn với đài CBS.

"Bạn có thể chuẩn bị đón nhận tất cả mọi thứ. Không nhất thiết phải từ một chính phủ. Không chỉ có duy nhất chính phủ trong khu vực mà còn có các đảng phải khác, các phe phái khác nhau, các ý thức hệ khác nhau...", Reuters dẫn lời ông Assad nói với nhà báo Mỹ Charlie Rose trong cuộc phỏng vấn với CBS được phát sóng hôm 9/9 cho hay.
Tổng thống Syria cho biết, bất kỳ hậu quả nào nếu Mỹ tấn công quân sự Syria có thể thể hiện ở những hình thức khác nhau, bao gồm tác động trực tiếp và gián tiếp.
Nhà lãnh đạo Syria còn cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải trả giá nếu không khôn ngoan khi đối phó với những kẻ khủng bố. 
Theo ông Assad, lực lượng chính phủ Syria đã không hiện diện trong khu vực xảy ra vụ tấn công hóa học hôm 21.8.
"Những người lính của chúng tôi trong các khu vực khác đã bị tấn công hóa học", ông Assad nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn với đài tuyền hình Mỹ, ông Assad một lần nữa bác bỏ đã tham gia tấn công hóa học chống lại người dân của mình và cho biết Mỹ không có bằng chứng về cáo buộc chống lại ông và tình hình hiện nay giống như từng xảy ra với Iraq năm 2003.
Nguyễn Hường