Ẩu đả giữa đại biểu hai miền Triều Tiên ngay tại phiên họp LHQ

13/03/2012 10:16
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)
(GDVN) - Ngày 12/3, một vụ xô xát đã xảy ra giữa các nhà lập pháp Hàn Quốc và nhà ngoại giao Triều Tiên trong phiên họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Hãng tin Yonhap ngày 12/3 cho hay, một vụ xô xát xảy ra giữa một nhà ngoại giao Triều Tiên và các nhà lập pháp Hàn Quốc tại một phiên họp của Liên Hợp Quốc về vấn đề vi phạm nhân quyền.

Nghị sĩ Ahn Hyoung-hwan của đảng cầm quyền Hàn Quốc bị chặn bởi các nhân viên an ninh khi ông cố gắng đến gần nhà ngoại giao Triều Tiên.
Nghị sĩ Ahn Hyoung-hwan của đảng cầm quyền Hàn Quốc bị chặn bởi các nhân viên an ninh khi ông cố gắng đến gần nhà ngoại giao Triều Tiên.

Cuộc đụng độ xảy ra sau khi So Se-Pyong, Đại sứ của Triều Tiên thẳng thừng phủ nhận một báo cáo của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền của nước này.

Ông So Se-Pyong đã gọi báo cáo của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên Marzuki Darusman, là "bịa đặt."
Ông đã có ý định rời khỏi phòng họp song một nhóm các nhà lập pháp Hàn Quốc đã đến gần và hô to “không đàn áp người đào thoát” và “yêu cầu Trung Quốc không để họ hồi hương”.
Xung đột xảy ra giữa hai bên buộc các nhân viên an ninh phải cố gắng ngăn chặn.

Cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới đã bị trì hoãn trong vài phút do sự cố.
Vấn đề một số người Triều Tiên đào thoát khỏi đất nước đã trở thành một chủ đề nóng ở Hàn Quốc. Theo các thông tin, khoảng 30 người Triều Tiên đã bị cưỡng bức hồi hương hoặc đối mặt với việc bị trục xuất sau khi bị bắt ở Trung Quốc.
Nghị sĩ Ahn Hyoung-hwan của đảng cầm quyền Hàn Quốc bị chặn bởi các nhân viên an ninh khi ông cố gắng đến gần nhà ngoại giao Triều Tiên và hô vang khẩu hiệu tại một cuộc họp của Liên hợp quốc Hội đồng Nhân Quyền tại Geneva vào ngày 12 tháng 3. (Yonhap)
Trước đó, Trung Quốc xem những người Triều Tiên đào thoát là tị nạn kinh tế và gởi trả về nước. Các tổ chức nhân quyền cực lực chỉ trích chính sách này, cho rằng họ phải được coi là những người tị nạn chính trị.    

Bốn thành viên đoàn đại biểu Hàn Quốc đã kêu gọi Trung Quốc ngăn chặn sự hồi hương và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
"Việc hồi hương của những người Triều Tiên đào thoát không phải là vấn đề liên quan đến người dân Hàn Quốc nhưng nó là một vấn đề vi phạm các giá trị cơ bản của con người"- đại diện của Hàn Quốc Kim Hyung-oh cho biết.

"Thật tiếc là Trung Quốc đã không thay đổi thái độ của họ mặc dù họ biết những người đào thoát khỏi Triều Tiên sẽ phải đối mặt với loại tình huống nào  khi trở về nước" – ông cho biết thêm.
Vào ngày 14/3 tới, phái đoàn này sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ để nghe lời khai từ những người tị nạn Triều Tiên và gặp các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc. 

Ngoài ra, họ cũng có kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình trước văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva để nâng cao nhận thức về vấn đề này trước khi trở về Hàn Quốc vào ngày 15/3.

Ngọc Huyền (Theo Yonhap)