Australia khẳng định lập trường về Biển Đông

15/05/2012 06:26
Theo VOV
Ngoại trưởng Australia hối thúc các bên liên quan làm sáng tỏ và theo đuổi các tuyên bố đó gắn liền với các quyền hàng hải phải phù hợp với luật pháp quốc tế.
Ngoại trưởng Australia hối thúc các bên liên quan làm sáng tỏ và theo đuổi các tuyên bố đó gắn liền với các quyền hàng hải phải phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngày 14/5, Ngoại trưởng Australia Bob Carr đang ở thăm Trung Quốc đã trấn an Bắc Kinh rằng Canberra hoan nghênh nguồn đầu tư của Trung Quốc vào Australia. Tuyên bố được ông Bob Carr đưa ra tại buổi họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì, trong bối cảnh Chính phủ Australia mới đây đã ngăn cản công ty công nghệ viễn thông lớn nhất thế giới của Trung Quốc tham gia đấu thầu dự án internet băng thông rộng tại Australia, do những mối quan ngại về an ninh chưa được xác định rõ. Về những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trên Biển Đông, Ngoại trưởng Australia Bob Carr kêu gọi các bên có liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế: “Tôi đã nêu rõ rằng Australia hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lập trường nào về tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Tuy nhiên, chúng tôi hối thúc tất cả các bên liên quan làm sáng tỏ và theo đuổi các tuyên bố đó gắn liền với các quyền hàng hải phải phù hợp với luật pháp quốc tế. Tôi xin nhắc lại lập trường của Australia, đó là chúng tôi quan tâm đến tình hình khu vực và các quyền tự do hàng hải trong khu vực” . Cũng trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Australia Bob Carr có cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại thủ đô Bắc Kinh.
Theo VOV