Bà Mai Kiều Liên lọt top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á

02/03/2012 07:24
Nguyễn Hương (Theo Xinhuah/Forbes)
(GDVN) - Tạp chí Forbes hôm 1/3 vừa công bố danh sách 50 gương mặt “vàng”, những nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á.
Danh sách này được Tạp chí Forbes công bố trong phiên khai mạc một diễn đàn đượcđồng tài trợ bởi Credit Suisse tại Singapore hôm thứ Năm (1/3) để thảo luận về vai trò, kinh doanh và nền kinh tế. Người trẻ nhất trong danh sách này là Ekta Kapoor (36 tuổi), nhà làm phim và truyền hình nổi tiếng ở Bollywood (Ấn Độ). Người lớn tuổi nhất bà Yochiko Shinohara (77 tuổi), bà hoàng của ngành cung ứng nhân lực Nhật Bản.
Ekta Kapoor (36 t), nữ doanh nhân trẻ nhất trong danh sách của Forbes, nhà làm phim và truyền hình nổi tiếng Bollywood, Ấn Độ
Ekta Kapoor (36 t), nữ doanh nhân trẻ nhất trong danh sách của Forbes, nhà làm phim và truyền hình nổi tiếng Bollywood, Ấn Độ
Trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn và công bố hôm 1/3, Trung Quốc đứng đầu với 12 gương mặt nữ doanh nhân, nếu tính cả Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao thì con số này là 21. Ấn Độ giữ vị trí thứ hai với 8 gương mặt, tiếp đến là Singapore 5 người, Hàn Quốc và Indonesia cùng đóng góp 4 tên tuổi mỗi nước, Nhật Bản có 3, Australia 2. Philippines, Thái Lan và Việt Nam mỗi nước có một gương mặt lọt vào top 50. Tạp chí này cũng đưa ra một danh sách 15 nữ doanh nhân không có tên trong danh sách của buổi khai mạc nhưng là những ứng cử viên mạnh mẽ trong tương lai. Năm trong số đó đến từ Trung Quốc. Forbes công bố danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân (những người vượt lên định kiến để có được vị trí của ngày hôm nay) làm thay đổi bộ mặt của các doanh nghiệp khu vực này. Đồng thời đã phản ánh phần nào đời sống kinh tế của các quốc gia đang phát triển ở đây. "Thông qua hình ảnh và sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực mà họ hoạt động sẽ giúp  mở rộng các ngành công nghiệp, hình ảnh quốc gia và trên hết mỗi người đều đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của doanh nghiệp châu Á," Forbes cho biết. 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk, bà Mai Kiều Liên, 58 tuổi, là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách bình chọn của tạp chí nổi tiếng Forbes. (Ảnh: Forbes)
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk, bà Mai Kiều Liên, 58 tuổi, là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách bình chọn của tạp chí nổi tiếng Forbes. (Ảnh: Forbes)
Từ “quyền lực”, theo cách định nghĩa của Forbes, được hiểu là có vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh. “Thành công trong làm ăn là sự kết hợp giữa các yếu tố vốn, ý tưởng, nhân năng và tài lãnh đạo”, theo Forbes, cơ sở của cuộc bình chọn này kết hợp các nhân tố này. Tạp chí chuyên bình chọn tỷ phú và triệu phú của thế giới cũng giải thích, những doanh nhân được lựa chọn vào top 50 lần này dựa trên tiêu chí “khả năng quản lý trực tiếp của họ ở các công ty có lợi nhuận cao”. Việc công bố danh sách nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân có công làm thay đổi bộ mặt của doanh nghiệp khu vực châu Á. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên, 58 tuổi, là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách bình chọn của tạp chí nổi tiếng Forbes.
Bà được Forbes miêu tả là “CEO năng động của Vinamilk, người xây dựng công ty này trở thành một trong những “blue-chip” của đất nước (Việt Nam) cũng như được biết tới khắp châu Á.” Theo BBC, Forbes mô tả bà Liên là người ‘đã xây dựng Vinamilk trở thành không những là một trong những thương hiệu của Việt Nam có lợi nhuận nhất mà còn là được kính trọng trên khắp châu Á’ sau khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2003 và bà trở thành chủ tịch Hội đồng quản trị. “Các nhà quảng cáo sữa lâu nay vẫn ca ngợi các đặc tính dinh dưỡng của sữa và nói rằng ai cũng tìm thấy thứ mình cần với sữa. Tuy nhiên ở Việt Nam họ tìm thấy một một con át chủ bài: đó là Mai Kiều Liên,” Forbes viết trong mô tả của mình. “Vị giám đốc điều hành năng động này đã biến Vinamilk trở thành một trong những doanh nghiệp chủ lực của nền kinh tế Việt Nam,” Forbes ca ngợi. Sinh trưởng tại Pháp và đi du học ở Nga và lấy bằng kỹ sư chuyên ngành chế biến sữa. Bà Liên trở lại Việt Nam vào năm 1976 khi 22 tuổi và vào làm việc cho Công ty sữa và cà phê miền Nam, tiền thân của Vinamilk. Bà đã đóng góp trong việc hiện đại hóa hợp tác xã cũ kỹ của nhà nước này. Bà bắt đầu công việc từ vị trí kỹ sư và thăng tiến dần lên trưởng ca, phó giám đốc kỹ thuật, phó tổng giám đốc và bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị sau khi doanh nghiệp nhà nước này được cổ phần hóa. Cách đây hai năm, doanh nghiệp do bà làm chủ, Vinamilk, cũng lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp tốt nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng do Forbes bình chọn trong danh sách 12.000 doanh nghiệp khắp khu vực. Bà Liên góp mặt trong danh sách cùng với các nữ lãnh đạo của các tập đoàn lớn như HSBC, Singapore Telecom, Temasek, Morgan Stanley, Huyndai, Nomura, JP Morgans, Horizons Ventures – trong đó có người giàu nhất nước Úc là bà Gina Rinehart, trùm khai thác mỏ ở Perth, và bà Hyun Jeong-Eun, chủ tịch tập đoàn Hyundai, một trong hai công dân Hàn Quốc đến viếng tang nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il.
Nguyễn Hương (Theo Xinhuah/Forbes)