Bà Tymoshenko sẽ không có cơ hội thoát nạn?

04/10/2011 16:16
Lê Dũng (theo Ria)
(GDVN) - Nhiều khả năng bà Yulia Tymoshenko sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù giam
Bà Yulia Tymoshenko
Bà Yulia Tymoshenko

Các công tố viên Ucraina cho biết, cựu nữ Thủ tướng nước này là bà Yulia Tymoshenko sẽ không có cơ hội được tha bổng trước những cáo buộc liên quan đến việc lợi dụng quyền lực khi còn đương nhiệm.

Tuyên bố trên được giới chức công tố Ucraina đưa ngay sau khi có thông tin về việc ban hành lệnh cấm bắt giữ đối với các vụ phạm tội chỉ liên quan đến các vấn đề kinh tế.

Bà Yulia Tymoshenko hiện đang  phải hầu tòa vì những cáo buộc đã phạm sai lầm khi ký kết thỏa thuận mua bán khí đốt giữa Ucraina và Nga.

Nhiều khả năng bà Yulia Tymoshenko sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù giam nếu bị kết tội trước tòa án Ucraina.

Giới công tố viên Ucraina nói rằng bà Yulia Tymoshenko khi làm Thủ tướng Ucraina không có quyền ký kết bất cứ thỏa thuận nào và khẳng định mức án 7 năm dành cho bà Yulia Tymoshenko là chắc chắn.

Tuần trước, Tổng thống Nga Viktor Yanukovych đã đề nghị ban hành lệnh cấm bắt giữ các nghi can phạm các tội liên quan đến kinh tế. Đề nghị này dấy lên suy đoán rằng bà Viktor Yanukovych sẽ có cơ hội thoát tội.

Lê Dũng (theo Ria)