Bắc Kinh cáo buộc Philippines đóng cửa đàm phán, tấn công Trung Quốc

12/07/2013 19:20
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Trung Quốc hôm nay lên tiếng cáo buộc Philippines đã "đóng cửa" các cuộc đàm phán và tham vấn, đồng thời tấn công Trung Quốc trên trường quốc tế.
Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Tân Hoa Xã ngày 12/7 đưa tin, Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng cáo buộc Philippines đã "đóng cửa" các cuộc đàm phán và tham vấn, đồng thời tấn công Trung Quốc trên trường quốc tế.
Trong Quộc họp báo, bà Oánh cho rằng việc Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng Manila đã nỗ lực hết cách về chính trị và ngoại giao trong đàm phán hòa bình giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc là "không thực tế". Hoa Xuân Oánh khẳng định, phía Trung Quốc nhiều lần đề nghị hai bên tiếp tục sử dụng cơ chế tham vấn hiện tại hoặc thiết lập một cơ chế tham vấn mới để giải quyết tranh chấp nhưng cho đến nay nó vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Philippines. Bà Oánh còn nói rằng phía Trung Quốc hy vọng Philippines sẽ "điều chỉnh hành vi của mình, đừng lừa dối công chúng và quay lại đàm phán giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương càng
sớm càng tốt". Một lần nữa người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại rêu rao cái gọi là sẽ kiên quyết bảo vệ "chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải" ở Biển Đông (phi lý và phi pháp). Việc Philippines kiện Trung Quốc ra hội đồng Trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển xung quanh việc Trung Quốc áp dụng và giải thích sai Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) với cái gọi là đường 9 đoạn hay đường lưỡi bò, Hoa Xuân Oánh vẫn khăng khăng Bắc Kinh "có đầy đủ cơ sở pháp lý" và không chấp nhận trọng tài?!

Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)