Bắc Kinh kêu gọi "kiềm chế" sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa

14/04/2012 06:18
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế" và "bình tĩnh" sau khi Triều  Tiên tiến hành phóng tên lửa.
AFP ngày 13/4 đưa tin cho biết, Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế" và "bình tĩnh" sau khi hoạt động phóng tên lửa mang vệ tinh viễn thông của Triều Tiên đã thu hút sự lên án mạnh mẽ của Mỹ và đồng minh dù thất bại và không gây ra tác động nào tới con người và các vùng lãnh thổ.
"Chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan có thể duy trì sự bình tĩnh và kiềm chế, hạn chế các hành vi gây tổn hại cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cùng trong khu vực" - phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Lưu Weimin cho biết. Ông Liu cũng kêu gọi tất cả các bên duy trì liên lạc và đối thoại trong tuyên bố ngắn gọn của mình. Bình Nhưỡng đã quyết định phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo vào lúc 7:38 theo giờ địa phương ngày 13/4. Tuy nhiên, tên lửa đã phát nổ trên không và rơi xuống biển Hoàng Hải ngay sau khi cất cánh hơn 1 phút sau khi rời bệ phóng. Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, tên lửa rơi xuống biển ngay từ giai đoạn đầu tiên sau khi phóng.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)