Bắc Triều Tiên: Sẽ nhấn chìm Phủ Tổng thống Hàn Quốc trong biển lửa!

22/11/2013 09:30
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Bộ Tư lệnh Tây Nam quân đội Bắc Triều Tiên vừa tuyên bố nếu Seoul "còn dám khiêu khích" miền Bắc, Bình Nhưỡng sẽ nhấn chìm Phủ Tổng thống Hàn Quốc - điện Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) trong biển lửa.
Hỏa lực pháo binh Bắc Triều Tiên.
Hỏa lực pháo binh Bắc Triều Tiên.
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 22/11 cho biết, Bộ Tư lệnh Tây Nam quân đội Bắc Triều Tiên vừa tuyên bố nếu Seoul "còn dám khiêu khích" miền Bắc, Bình Nhưỡng sẽ nhấn chìm Phủ Tổng thống Hàn Quốc - điện Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) trong biển lửa. Tuyên bố đe dọa được đưa ra trước 1 ngày kỷ niệm 3 năm Bắc Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải khiến 4 người thiệt mạng, gồm 2 người lính và 2 dân thường. Một lời đe dọa tương tự đã được Bình Nhưỡng đưa ra vào ngày 21/11 năm ngoái. "Cuộc tấn công trả thù 3 năm trước chỉ giới hạn trong đảo Yeonpyeong, nhưng trong tương lai nó sẽ bao gồm điện Cheong Wa Dae và các trung tâm khác của chính phủ con rối Hàn Quốc", thông tấn xã Triều Tiên KCNA đưa tin. Bộ Tư lệnh Tây Nam quân đội Bắc Triều Tiên cho rằng miền Nam bán đảo đang cố gắng gây ảnh hưởng trong dư luận và "bóp méo lý do thực sự" tại sao Bình Nhưỡng pháo kích hòn đảo này và cho rằng Seoul đã nã đan pháo vào lãnh thổ miền Bắc trước.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)