Bắc Triều Tiên: Từ bỏ vũ khí hạt nhân là chấp nhận cái chết!

18/04/2013 13:55
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Với "kết cục bi thảm" của Libya, tờ Rodong Sinmun kêu gọi người dân Triều Tiên không nên ảo tưởng về các lời hứa của Mỹ và nhấn mạnh, chỉ có bằng cách "răn đe hạt nhân" độc lập mới có thể bảo vệ Bình Nhưỡng khỏi những mối đe dọa hạt nhân của Mỹ.
Tên lửa chiến lược của Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Tên lửa chiến lược của Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Yonhap ngày 18/4 dẫn nguồn tin tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho biết, việc sở hữu vũ khí hạt nhân có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với Bình Nhưỡng khi phải đối mặt với "mối đe dọa" từ Hoa Kỳ. Rodong Sinmun viện dẫn trường hợp chính quyền Muammar Qaddafi ở Libya đã phải hứng chịu "kết cục bi thảm" chỉ vì từ bỏ nỗ lực tăng cường khả năng quân sự của mình theo chiến thuật "dụ dỗ" của Washington. Tờ báo hàng đầu tại Triều Tiên cho biết, Libya đã bí mật theo đuổi kế hoạch phát triển tên lửa hạt nhân tầm xa, nhưng sau chiến tranh Iraq mà Mỹ tiến hành năm 2003, Libya đã tuyên bố từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. "Libya sợ rằng nếu phản đối Mỹ họ có thể gặp kết cục như Iraq", Rodong Sinmun cho hay, "các nhà lãnh đạo tại Tripoli thay vì nâng cao sức mạnh quân sự thì họ lại lựa chọn từ bỏ chương trình hạt nhân của mình để tránh khỏi các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia." Mặc dù Libya đã chấp nhận thanh tra, tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của mình nhưng Mỹ đã không giữ lời hứa rằng sẽ giúp đỡ cho quốc gia Bắc Phi này phát triển kinh tế, bài báo cho hay. Mỹ đã lên kế hoạch lật đổ chính quyền Lybia trong nhiều năm và đến lúc giới chức Libya biết mình bị lừa thì đã quá muộn. Với "kết cục bi thảm" của Libya, tờ Rodong Sinmun kêu gọi người dân Triều Tiên không nên ảo tưởng về các lời hứa của Mỹ và nhấn mạnh, chỉ có bằng cách "răn đe hạt nhân" độc lập mới có thể bảo vệ Bình Nhưỡng khỏi những mối đe dọa hạt nhân của Mỹ. Giới quan sát vấn đề Bắc Triều Tiên tại Seoul cho rằng bài báo này trên Rodong Sinmun phản ánh quan điểm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.  Trong buổi họp Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 31/3, ông Kim Jong-un đã nhấn mạnh, Bình Nhưỡng không thể đi theo "vết xe đổ"  của một số quốc gia bị xâm chiếm chỉ vì họ không đảm bảo được sức mạnh phòng thủ khả thi.
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)