Bàng hoàng vợ chồng trẻ cãi nhau, ném con chưa tròn 1 tuổi xuống sông

02/10/2013 15:14
Hồng Thủy
(GDVN) - Khoảng 7 giờ sáng nay một đôi vợ chồng trẻ tại huyện Nhữ Dương, Lạc Dương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong lúc cãi nhau đã ném đứa con chưa đầy 1 tuổi xuống sông.
Một nhân viên cứu hỏa vớt xác đứa trẻ xấu số bị chính bố mẹ đẻ của mình cướp đi mạng sống.
Một nhân viên cứu hỏa vớt xác đứa trẻ xấu số bị chính bố mẹ đẻ của mình cướp đi mạng sống.
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 2/10 đưa tin, khoảng 7 giờ sáng nay một đôi vợ chồng trẻ tại huyện Nhữ Dương, Lạc Dương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong lúc cãi nhau đã ném đứa con chưa đầy 1 tuổi xuống sông.
2 kẻ làm cha làm mẹ nông cạn và tàn nhẫn này sau đó thấy hối hận mới chạy tìm người cầu cứu, gần 8 phút sau lực lượng cứu hỏa Nhữ Dương có mặt và vớt đứa trẻ xấu số từ dưới chân cầu Tân Đại, nhưng đứa bé đã tử vong. Rồi đây những kẻ đang tâm ném con mình xuống sông sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của luật pháp, nhưng bản án nặng nề hơn sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời họ chính là lương tâm làm cha, làm mẹ. Câu chuyện đau lòng dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, đồng thời cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ông bố bà mẹ trẻ phải học cách kiểm bản thân để tránh những điều đáng tiếc, thậm chí là ân hận suốt đời.
Hồng Thủy