Hạm đội Nam Hải - Hải quân Trung Quốc. |
Hãng Kyodo cho biết, Viện Nghiên cứu Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 30/3 đã công bố “Tổng quan Chiến lược Đông Á” bản năm 2012, đã phân tích về môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản.
Báo cáo phân tích cho rằng, CHDCND Triều Tiên đang tập trung tăng cường tầm phóng của tên lửa đạn đạo, nâng cao tính năng của thiết bị phóng kiểu cơ động, đồng thời duy trì hệ thống có thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba, kế tiếp các năm 2006, 2009.
Báo cáo cho rằng, “với tư cách là biện pháp nâng cao uy tín quốc gia, củng cố thể chế, khẳng định khả năng quân sự đối với bên ngoài và giành được viện trợ nước ngoài”,
tầng lớp lãnh đạo mới với trung tâm là Kim Jong-un “có thể sẽ thực hiện các hành động mang tính chất khiêu khích như phóng tên lửa hoặc triển khai thử nghiệm hạt nhân”.
Báo cáo còn đề cập đến việc Chính phủ Gaddafi của Libya từ bỏ nghiên cứu phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, bị các nước Mỹ và phương Tây can thiệp quân sự rồi lật đổ (xem phân tích), cho rằng “điều này có thể đem lại một bài học cho CHDCND Triều Tiên, tức là từ bỏ nghiên cứu phát triển hạt nhân hoàn toàn không nhất định có thể giữ được chế độ của họ”.
Tàu vận tải đổ bộ Côn Lôn Sơn của Hạm đội Nam Hải. |
Về xu hướng của Trung Quốc, báo cáo chỉ ra, Trung Quốc có thái độ cứng rắn trong vấn đề chủ quyền và quyền lợi biển ở biển Đông, điều này “khiến cho quan hệ giữa họ và các nước láng giềng đang xấu đi”.
Báo cáo còn cho rằng, hiện đại hóa trang bị của Quân đội Trung Quốc đang từng bước được thúc đẩy, nhưng các cuộc biểu tình do cựu chiến binh phát động có thể leo thang thành nhân tố bất ổn xã hội.
Đối với việc Mỹ cắt giảm đáng kể chi tiêu quốc phòng, từ góc độ đồng minh, báo cáo bày tỏ quan tâm cho biết: “Điều này có thể sẽ tạo ra một đòn nặng đối với khả năng quân sự của Mỹ”.
Tàu chiến chủ lực của Hạm đội Nam Hải tập trận ở biển sâu. |