Bão lớn tấn công Nhật Bản, quật đổ container

30/09/2012 06:00
Anh Vũ (Nguồn RT, Huanqiu)
(GDVN) - Ngày 29/9, một cơn bão mạnh có tên Jelawat đã đổ bộ vào tỉnh Okinawa và Kagoshima của Nhật Bản khiến ít nhất 65 người bị thương và hơn 331.000 hộ gia đình bị mất điện. Sức gió của cơn bão lên đến 234 km/giờ, khiến cả những chiếc xe tải lớn cũng đổ nhào và gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn. Hàng loạt các chuyến bay và chuyến phà trong khu vực đã được thông báo hoãn lại.
Thành phố Naha của tỉnh Okinawa đã có một ngày giao thông hỗn loạn vì cơn bão khi nhiều chiếc ô tô đã bị lật giữa đường.
Thành phố Naha của tỉnh Okinawa đã có một ngày giao thông hỗn loạn vì cơn bão khi nhiều chiếc ô tô đã bị lật giữa đường.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão đang di chuyển về phía đông bắc hướng tới Tokyo với vận tốc 30 km/giờ, sẽ gây mưa lớn tại thủ đô nước này vào Chủ nhật và thứ Hai tới.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão đang di chuyển về phía đông bắc hướng tới Tokyo với vận tốc 30 km/giờ, sẽ gây mưa lớn tại thủ đô nước này vào Chủ nhật và thứ Hai tới.
Bão quật ngã container, lật ngửa bụng xe hơi.
Bão quật ngã container, lật ngửa bụng xe hơi.
Nhiều cây cối bị đổ, gãy gây trở ngại giao thông.
Nhiều cây cối bị đổ, gãy gây trở ngại giao thông.
Xe tải hạng nặng bị lật giữa đường.
Xe tải hạng nặng bị lật giữa đường.
Cảnh sát khu vực đã được huy động ứng phó tình hình thiệt hại do bão lớn.
Cảnh sát khu vực đã được huy động ứng phó tình hình thiệt hại do bão lớn.
Những chiếc xe tải hạng nặng đang chạy trên đường bị bão lớn quật ngã
Những chiếc xe tải hạng nặng đang chạy trên đường bị bão lớn quật ngã
Sức mạnh kinh hoàng của tự nhiên.
Sức mạnh kinh hoàng của tự nhiên.
Xe tải hạng nặng bị lật giữa đường.
Xe tải hạng nặng bị lật giữa đường.
Anh Vũ (Nguồn RT, Huanqiu)