Bão số 10 quật đổ cột cờ Trung Quốc cắm phi pháp tại Hoàng Sa

04/10/2013 13:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Theo bản tin trên Tân Hoa Xã ngày 3/10, bão số 10 đánh sập 103 căn nhà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên quần đảo Hoàng Sa, đánh chìm hoặc đánh hỏng hơn 80 tàu thuyền lớn nhỏ, đánh hỏng 25 máy phát điện giới chức Bắc Kinh cho lắp đặt bất hợp pháp tại quần đảo này.
Cột cờ Trung Quốc dựng trước trụ sở cái gọi là "thành phố Tam Sa" bất hợp pháp trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa bị bão số 10 quật đổ.
Cột cờ Trung Quốc dựng trước trụ sở cái gọi là "thành phố Tam Sa" bất hợp pháp trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa bị bão số 10 quật đổ.
Cơn bão số 10 với tên gọi quốc tế là Wutip đã quét qua khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt trái phép năm 1974 và xây dựng bất hợp pháp cơ sở hạ tầng của cái gọi là "thành phố Tam Sa" phi pháp. Theo bản tin trên Tân Hoa Xã ngày 3/10, bão số 10 đánh sập 103 căn nhà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên quần đảo Hoàng Sa, đánh chìm hoặc đánh hỏng hơn 80 tàu thuyền lớn nhỏ, đánh hỏng 25 máy phát điện giới chức Bắc Kinh cho lắp đặt bất hợp pháp tại quần đảo này.
Bão số 10 quật đổ cây cối xung quanh trụ sở Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Bão số 10 quật đổ cây cối xung quanh trụ sở Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Cột cờ Trung Quốc trước trụ sở của cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc xây dựng phi pháp trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa cũng bị bão số 10 quật gẫy, áp phích trụ sở bất hợp pháp này cũng bị những cơn cuồng phong kéo sập. Trước đó, trong cơn bão có 2 tàu cá Trung Quốc bị đánh chìm, 1 tàu cá Trung Quốc khác mất tích khi đánh bắt trái phép tại quần đảo Hoàng Sa khiến 74 người mất tích. Hải quân Trung Quốc phải điều động 7 tàu quân sự làm công tác cứu hộ.
Cơ sở nghiên cứu biển Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa bị bão số 10 quật tung mái.
Cơ sở nghiên cứu biển Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa bị bão số 10 quật tung mái.
Hôm nay 4/10 ngày thứ 4 Trung Quốc tiến hành cứu hộ những ngư dân Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp tại Hoàng Sa bị bão số 10 đánh chìm tàu vẫn còn 58  người đang mất tích.

Hồng Thủy