Bắt tiếp 2 trợ thủ thân tín, điều tra Chu Vĩnh Khang vẫn chưa ngã ngũ

13/04/2014 07:49
Hồng Thủy
(GDVN) - Cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang vẫn chưa đầy đủ, hoặc đang bế tắc khi vụ việc để quá lâu, hoặc do đấu đá quyền lực, hoặc vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng
Chu Vĩnh Khang.
Chu Vĩnh Khang.

Bưu điện Hoa Nam ngày 13/4 đưa tin, 2 cộng sự thân cận của ông trùm an ninh Trung Quốc một thời Chu Vĩnh Khang đã bị bắt, động thái cho thấy giới chức Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục nỗ lực kế hoạch chống lại cựu quan chức này.

Triệu Miêu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của đảng bộ Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt hôm qua vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", một cụm từ liên quan đến tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua cho biết.

Diêm Tồn Chương, Trưởng phòng Đối ngoại Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC cũng đã bị cơ quan giám sát chống tham nhũng bắt tạm giam vào tuần trước, trang web Caixin.com từ Trung Quốc đưa tin.

2 nhân vật này bị bắt đều có quan hệ với Chu Vĩnh Khang. Triệu Miêu 55 tuổi bị bắt khẩn cấp và chính quyền buộc phải vội vàng hủy bỏ một sự kiện công cộng ông đã lên kế hoạch tham dự ngày hôm sau.

Trương Lập Phàm, một nhà phân tích chính trị từ Bắc Kinh cho hay, việc bắt Triệu Miêu cho thấy có khả năng cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang vẫn chưa đầy đủ, hoặc đang bế tắc khi vụ việc để quá lâu, hoặc do đấu đá quyền lực, hoặc vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng chống lại ông trùm an ninh này.

Ông Phàm cho rằng vụ truy tố, xét xử thử nghiệm Bạc Hy Lai hồi năm ngoái có bằng chứng kết tội không vững chắc.
Hồng Thủy