Bầu cử TT Mỹ: Xếp hàng quá lâu, nhiều người Florida bỏ về

06/11/2012 10:26
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Một số cử tri xếp hàng chờ 7-8 tiếng mà không tới lượt nên đã quyết định bỏ về và không tham gia bầu cử nữa. 

Hỗn loạn xảy ra tại cuộc bỏ phiếu sớm ở Florida đã khiến một số người dân Mỹ quyết định không tiếp tục đi bầu.
Dòng người xếp hàng đi bỏ phiếu tại một trạm ở Tây Palm Beach ngày 5/11.
Dòng người xếp hàng đi bỏ phiếu tại một trạm ở Tây Palm Beach ngày 5/11.

Đảng Dân chủ Florida hôm 5/11 đã đệ đơn kiện trong nỗ lực buộc chính phủ mở rộng giờ bỏ phiếu sớm ở Nam Florida, trong đó có Palm Beach, Miami-Dade, Broward County, nơi 32% đảng viên đảng Dân chủ Florida cư trú. Vụ kiện bắt đầu khi một số cử tri xếp hàng chờ 7-8 tiếng mà không tới lượt nên đã quyết định bỏ về và không tham gia bầu cử nữa. 
Sự chờ đợi kéo dài được chứng minh là đặc biệt gây khó khăn cho người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Myrna Peralta đã cùng cháu trai 4 tuổi chờ 2 giờ đồng hồ tại một điểm bỏ phiếu ở Florida đã nói với báo Miami Herald rằng cô ấy bị tổn thương bởi sự hỗn loạn của dòng người quá dài, di chuyển quá chậm chạp.
Cử tri tại tại trạm bỏ phiếu ở Tây Palm Beach ngày 5/11.
Cử tri tại tại trạm bỏ phiếu ở Tây Palm Beach ngày 5/11.

"Đây là nước Mỹ chứ không phải là một quốc gia ở thế giới thứ ba. Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn rồi chứ" - cô nói.
Đảng Dân chủ cho biết họ đã ra một tuyên bố khẩn cấp nhằm ngăn cản các cử tri thất vọng rời khỏi các địa điểm bỏ phiếu. Các quan chức bầu cử ở Miami-Dade và Palm Beach nói rằng họ sẽ cho phép các cử tri dùng lá phiếu vắng mặt.  Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phiếu vắng mặt cũng có thể khiến nhiều người không muốn dùng tới nó. 

Dòng người mệt mỏi chờ tới lượt tại trạm bỏ phiếu ở Tây Palm Beach ngày 5/11.
Dòng người mệt mỏi chờ tới lượt tại trạm bỏ phiếu ở Tây Palm Beach ngày 5/11.

Các quan chức bầu cử Florida không mong muốn mở rộng bỏ phiếu sớm. Hôm 5/11, yêu cầu mở rộng bỏ phiếu sớm của Đảng Dân chủ đã bị Thống đốc Rick Scott từ chối vì cho rằng không cần thiết. Năm ngoái, Thống đốc Scott đã giảm thời gian bỏ phiếu sớm từ 14 xuống còn 8 ngày. 
Quyết định của Thống đốc Scott đã bị lên án như một động cơ chính trị do cử tri Đảng Dân chủ tại Florida chiếm khá đông.
Nguyễn Hường (nguồn RT)