Bên trong bệnh viện phụ sản hiện đại nhất, Bắc Triều Tiên

07/09/2012 13:17
Anh Vũ (Nguồn Xinhua)
(GDVN) - Được hoàn thành xây dựng vào tháng 2 năm 1980, bệnh viện phụ sản Bình Nhưỡng là một trung tâm y tế hiện đại có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc về phụ khoa và là nơi nhiều đứa trẻ đã được chào đời khỏe mạnh.
Bên ngoài của bệnh viện phụ sản Bình Nhưỡng.
Bên ngoài của bệnh viện phụ sản Bình Nhưỡng.
Bệnh viện có thể cung cấp các dịch vụ bao gồm kiểm tra sức khỏe phụ khoa, siêu âm thai nhi, sinh đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh và các đào tạo liên quan.
Bệnh viện có thể cung cấp các dịch vụ bao gồm kiểm tra sức khỏe phụ khoa, siêu âm thai nhi, sinh đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh và các đào tạo liên quan.
Bệnh viện có diện tích hơn 60.000m2 và có 2000 phòng và 1.500 giường.
Bệnh viện có diện tích hơn 60.000m2 và có 2000 phòng và 1.500 giường.
Những đứa trẻ mới sinh đang được các nữ y tá chăm sóc. Dưới thời cố Chủ tịch Kim Jong-il, bệnh viện đã được ông quan tâm sâu sắc. Ông thường xuyên phê duyệt kế hoạch đầu tư máy móc và thuốc đắt tiền, giúp củng cố cơ sở vật chất và kỹ thuật. Bên cạnh đó, ông đã gửi rất nhiều loại thuốc bổ như hơn 130 tấn mật ong tự nhiên đến bệnh viện.
Những đứa trẻ mới sinh đang được các nữ y tá chăm sóc. Dưới thời cố Chủ tịch Kim Jong-il, bệnh viện đã được ông quan tâm sâu sắc. Ông thường xuyên phê duyệt kế hoạch đầu tư máy móc và thuốc đắt tiền, giúp củng cố cơ sở vật chất và kỹ thuật. Bên cạnh đó, ông đã gửi rất nhiều loại thuốc bổ như hơn 130 tấn mật ong tự nhiên đến bệnh viện.
Một em bé sơ sinh nằm trong lồng ấp.
Một em bé sơ sinh nằm trong lồng ấp.
Những sản phụ đang được chăm sóc tại bệnh viện.
Những sản phụ đang được chăm sóc tại bệnh viện.
Anh Vũ (Nguồn Xinhua)