Bên trong trung tâm nuôi cá tầm lớn nhất thế giới ở Nga

09/02/2012 15:54
Lê Mai (theo báo Nga)
(GDVN) - 80 % dân số cá tầm – một trong những loài cá nước ngọt đặc sản, quý hiếm của thế giới đều tập trung sinh sống ở khu vực gần Biển Caspian, trong đó cá tầm Beluga, Nga là nổi tiếng nhất. Dưới đây là những hình ảnh bên trong trại nuôi cá tầm ‘BIOS’ KaspNIRKh ở Astrakhan, Nga.
Cá tầm xuất hiện trên Trái đất cách đây khoảng 5 triệu năm. Đây là loài cá nước ngọt có thể sống lâu nhất thế giới với tuổi thọ tối đa có thể lên đến 150 năm.
Cá tầm xuất hiện trên Trái đất cách đây khoảng 5 triệu năm. Đây là loài cá nước ngọt có thể sống lâu nhất thế giới với tuổi thọ tối đa có thể lên đến 150 năm.
Tuy nhiên, hiện nay loài cá tầm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do sự săn bắt quá mức cộng với môi trường sống bị ô nhiễm, thu hẹp.
Tuy nhiên, hiện nay loài cá tầm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do sự săn bắt quá mức cộng với môi trường sống bị ô nhiễm, thu hẹp.
Mục đích của trung tâm nuôi và nhân giống cá tầm ‘BIOS’ KaspNIRKh và một số trang trại trong khu vực là làm kinh tế, trong đó có các hoạt động nhân giống và thả về tự nhiên (sông Volga) để số lượng của loài cá quý hiếm này có thể được phục hồi trong tương lai.
Mục đích của trung tâm nuôi và nhân giống cá tầm ‘BIOS’ KaspNIRKh và một số trang trại trong khu vực là làm kinh tế, trong đó có các hoạt động nhân giống và thả về tự nhiên (sông Volga) để số lượng của loài cá quý hiếm này có thể được phục hồi trong tương lai.
Lê Mai (theo báo Nga)