Bia Đức từ chối đề nghị của Kim Jong-un mở chi nhánh tại Triều Tiên

21/07/2013 15:14
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)
(GDVN) - Một hãng bia Đức đã từ chối đề nghị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho phép Triều Tiên mở một nhà máy và một quán bia tại quốc gia này.
Một quán bia Paulaner Brewery.
Một quán bia Paulaner Brewery.

Yonhap dẫn tờ Bild của Đức cho biết, hãng bia Paulaner Brewery cho biết họ sẽ không cho phép mở chi nhánh tại Triều Tiên. 
Hãng bia có trụ sở tại Munich đang tăng năng suất vì có kế hoạch mở các quán bia tại 12 địa điểm mới, trong đó có 1 ở Mỹ, 2 ở Nga tại thành phố Moscow và St Petersburg.
Tuy nhiên, tờ báo của Đức không tiết lộ ông Kim đã đưa ra đề nghị trên như thế nào và khi nào. Bình Nhưỡng cũng chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước tuyên bố trên.
Triều Tiên cũng có một hãng bia riêng mang tên Taedonggang, tên dòng sông chảy qua thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nó không phổ biến vì giá thành khá cao.
Trong năm 2009, truyền hình nhà nước Triều Tiên đã cho phát sóng quảng cáo bia Taedonggang với châm ngôn: "Niềm tự hào của Bình Nhưỡng".Tra cứu điểm thi ĐH - CĐ tại đây: http://diemthi.giaoduc.net.vn/Home.mvc/Index
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)