Biển Đông: ĐSQ Trung Quốc thông báo khẩn, Philippines sẽ biểu tình lớn

09/05/2012 06:39
Hồng Thủy (theo CCTV13, Inquire)
(GDVN) - CCTV 13 Trung Quốc đưa tin, đại sứ quán nước này tại Philippines vừa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu các nhân viên sứ quán hạn chế ra ngoài, nếu có việc cần ra ngoài phải đi theo nhóm đông người, gặp đoàn biểu tình phải vòng đường khác tránh không đứng xem
Chương trình thời sự quốc tế tối 8/5 của kênh CCTV 13 Trung Quốc đưa tin, đại sứ quán nước này tại Philippines vừa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu các nhân viên sứ quán hạn chế ra ngoài, nếu có việc cần ra ngoài phải đi theo nhóm đông người, gặp đoàn biểu tình phải vòng đường khác tránh không đứng xem.

Người dân Philippines tổ chức biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ngay khi bắt đầu xảy ra căng thẳng trên bãi Scarborough
Người dân Philippines tổ chức biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ngay khi bắt đầu xảy ra căng thẳng trên bãi Scarborough

Sở dĩ đại sứ quán Trung Quốc phải có thông báo khẩn cấp nêu trên vì cộng đồng kiều dân Philippines trên thế giới đang kêu gọi tổ chức biểu tình quy mô lớn ở trước đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc tại Philippines cũng như các nước có kiều dân Philippines để phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh xung quanh vụ căng thẳng trên bãi Scarborough.

Trước đó, ngay từ khi mới xảy ra căng thẳng trên bãi đá Scarborough, bà Loida Nicolas-Lewis, một doanh nhân và cũng là một kiều dân Philippines tại Mỹ đã kêu gọi cộng đồng kiều dân nước này đồng loạt biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc vào ngày 11/5 này.
Nữ doanh nhân Loida Nicolas Lewis (bên trái) là người có ảnh hưởng lớn với cộng đồng kiều dân Philippines, quen biết rộng với nhiều chính khách tại Mỹ
Nữ doanh nhân Loida Nicolas Lewis (bên trái) là người có ảnh hưởng lớn với cộng đồng kiều dân Philippines, quen biết rộng với nhiều chính khách tại Mỹ

Những căng thẳng leo thang gần đây giữa Philippines và Trung Quốc xoay quanh bãi đá Scarborouhg, đặc biệt là những phát ngôn, bình luận mang tính kích động của một số học giả, tờ báo Trung Quốc khiến cộng đồng người Philippines nổi giận.

Đặc biệt, hôm qua 8/5 Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bà Phó Oánh một lần nữa gặp Đại biện lâm thời Philippines ông Alex Chua cảnh báo: Trung Quốc đã chuẩn bị mọi phương án cho tình hình căng thẳng leo thang tại Scarboroug, Philippines hãy thận trọng.
Bà Loida Nicolas Lewis (giữa, mũ trắng) tổ chức một cuộc biểu tình hơn 200 kiều dân Philippines phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc hồi đầu năm nay
Bà Loida Nicolas Lewis (giữa, mũ trắng) tổ chức một cuộc biểu tình hơn 200 kiều dân Philippines phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc hồi đầu năm nay

1,2 triệu kiều dân Philippines trên thế giới tổ chức đồng loạt biểu tình sẽ là sự kiện gây tiếng vang lớn, ảnh hưởng tới công luận người dân Trung Quốc.

Các tổ chức kiều dân Philippines hy vọng thông qua hoạt động này sẽ đưa vấn đề chủ quyền bãi Scarborough ra tòa án quốc tế (Trung Quốc ra sức phản đối, đòi đàm phán tay đôi - PV), giải quyết bằng phương án hòa bình.
Hồng Thủy (theo CCTV13, Inquire)