Biển Đông: Đài Loan đưa nghị sĩ, thị sát trái phép tại đảo Ba Bình

02/05/2012 12:46
Hồng Thủy (theo UDN)
(GDVN) - Lâm Úc Phương nhận định, lực lượng đồn trú (trái phép - PV) trên đảo Ba Bình quá mỏng trong khi nguy cơ xung đột quân sự tại biển Đông ngày càng cao, các cơ quan chức năng Đài Loan cần tăng ít nhất gấp đôi quân số binh lính đồn trú trên đảo
Giới truyền thông Đài Loan, Trung Quốc hôm nay đưa tin, ngày 30/4 một nhóm Ủy viên viện Lập pháp Đài Loan và giới chức quân sự đảo này đã ra đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) để tuyên bố cái gọi là "chủ quyền".

Từ trái sang là Trần Trấn Tương, Lâm Úc Phương, Chiêm Khải Thần giơ cờ Đài Loan chụp ảnh tuyên bố chủ quyền tại bãi Bàn Than nằm giữa đảo Ba Bình và đảo Sơn Ca thuộc chủ quyền Việt Nam
Từ trái sang là Trần Trấn Tương, Lâm Úc Phương, Chiêm Khải Thần giơ cờ Đài Loan chụp ảnh tuyên bố chủ quyền tại bãi Bàn Than nằm giữa đảo Ba Bình và đảo Sơn Ca thuộc chủ quyền Việt Nam

Lâm Úc Phương, Trần Trấn Tương và Chiêm Khải Thần là 3 "nghị sĩ" đảo Đài Loan thuộc Quốc dân đảng cầm quyền ngày 29/4 đã tập trung tại căn cứ không quân Bình Đông, 7h lên máy bay vận tải C130 bay ra đảo Ba Bình, 10h 30 phút sáng cùng ngày thì tới nơi.

Cùng đi với nhóm nghị sĩ này còn có Dương Niệm Tổ - "Thứ trưởng Bộ Quốc phòng", Phó tư lệnh Không quân Lâm Ư Báo,  và một nhóm sĩ quan thuộc Cục tác chiến "Bộ Tổng tham mưu" lực lượng quân sự Đài Loan.

Nhóm "nghị sĩ" đảo Đài Loan đến Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV)
Nhóm "nghị sĩ" đảo Đài Loan đến Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV)

Năm 1956 Đài Loan phái lực lượng thủy quân lục chiến chiếm đóng trái phép đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV), năm 2006 Đài Loan xây dựng sân bay trên đảo Ba Bình. Đến năm 2008 khu vực biển Đông bắt đầu nóng hẳn lên sau chuyến "thị sát" đảo Ba Bình của Trần Thủy Biển, người đứng đầu chính quyền đảo Đài Loan.

Đầu tháng 2 năm nay Đài Loan lại tiếp tục cho xây dựng các hệ thống thiết bị dẫn bay, hỗ trợ bay trên đảo Ba Bình đồng thời vẫn chạy theo xu hướng tăng cường lực lượng quân sự hiện diện tại đây.

Lâm Úc Phương thăm lực lượng quân sự đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV)
Lâm Úc Phương thăm lực lượng quân sự đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV)

Lâm Úc Phương nhận định, lực lượng đồn trú (trái phép - PV) trên đảo Ba Bình quá mỏng trong khi nguy cơ xung đột quân sự tại biển Đông ngày càng cao, các cơ quan chức năng Đài Loan cần tăng ít nhất gấp đôi quân số binh lính đồn trú trên đảo Ba Bình, "Đài Loan mới không chịu thiệt".
Hồng Thủy (theo UDN)