Biển Đông: Mỹ phản đối Đài Loan tăng quân, đưa vũ khí ra đảo Ba Bình

03/05/2012 09:33
Hồng Thủy (theo UDN)
(GDVN) - Washington phản đối Đài Loan dùng tên lửa phòng không FIM - 92 do Mỹ chế tạo để tăng cường cho đảo Ba Bình.
Thời gian gần đây giới chức đảo Đài Loan liên tục có những hành động làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông, trong đó Viện Lập pháp yêu cầu Bộ Quốc phòng Đài Loan tăng gấp đôi số quân chiếm đóng trái phép trên đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) và tăng cường bố trí tên lửa phòng không.

Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Đổng Quốc Du nhận định biển Đông diễn biến căng thẳng, Đài Loan cần chú ý quan sát và có phản ứng kịp thời
Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Đổng Quốc Du nhận định biển Đông diễn biến căng thẳng, Đài Loan cần chú ý quan sát và có phản ứng kịp thời

Trước đó, Lâm Úc Phương, Ủy viên lập pháp thuộc Quốc dân đảng cầm quyền vừa tổ chức "thị sát" đảo Ba Bình và tuyên bố cái gọi là "chủ quyền" của Đài Loan, đồng thời chính nhân vật này đưa ra đề án, kinh phí tăng cường lực lượng quân sự và vũ khí ra đảo Ba Bình trình viện Lập pháp.
Lâm Úc Phương thăm lực lượng quân sự đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV)
Lâm Úc Phương thăm lực lượng quân sự đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV)

Tuy nhiên, đại diện của Mỹ tại Đài Loan (AIT) đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Đài Loan thu xếp cho họ gặp Lâm Úc Phương. Trong cuộc gặp này, phía Washington phản đối Đài Loan dùng tên lửa phòng không FIM - 92 do Mỹ chế tạo để tăng cường cho đảo Ba Bình.
Lâm Úc Phương, Ủy viên lập pháp Đài Loan là người theo đuổi mạnh mẽ cái gọi là "chủ quyền" của Đài Loan trên biển Đông
Lâm Úc Phương, Ủy viên lập pháp Đài Loan là người theo đuổi mạnh mẽ cái gọi là "chủ quyền" của Đài Loan trên biển Đông

Tờ Liên Hợp xuất bản tại Đài Loan 3/5 cũng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên AIT lên tiếng về vấn đề biển Đông, đồng thời công khai nói rõ quan điểm, Washington phản đối bất cứ bên nào có tuyên bố chủ quyền hoặc lợi ích đối với biển Đông sử dụng các biện pháp quân sự.

Sau sự can thiệp của Mỹ, ngày hôm qua Ủy ban Quốc phòng và ngoại giao Viện Lập pháp Đài Loan đã nghe Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cục Tuần tra biển báo cáo "Các hành động cần thiết bảo vệ chủ quyền Điếu Ngư đài và Nam Hải", đồng thời xem xét lại khoản ngân sách 200 triệu Đài tệ cho dự án này.

Lâm Úc Phương cho biết thêm, cuối năm ngoái cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul D. Wolfowitz đến Đài Loan đã thể hiện rõ sự lo ngại của Lầu Năm Góc đối với khả năng Đài Loan ngầm bắt tay với Bắc Kinh trong vấn đề biển Đông nên Washington đặc biệt quan tâm tới những biến động trên đảo Ba Bình.
Hồng Thủy (theo UDN)