ĐÀI CCTV - TRUNG QUỐC:

Biển Đông: Philippines sẽ tạm rút thuyền, 2 bên họp bàn về chuối

07/05/2012 06:58
Hồng Thủy (theo CCTV, Malaya)
(GDVN) - CCTV, Trung Quốc ngày 6/5 cho hay, chiếc tàu cảnh sát biển đang "thi gan" với tàu Trung Quốc trên bãi đá Scarborough có khả năng phải rút về vì mùa mưa bão sắp đến, tàu cảnh sát biển Philippines "không chịu nổi nhiệt"
Bản tin mới nhất cập nhật tình hình căng thẳng trên bãi Scarbrorough của đài CCTV, Trung Quốc ngày 6/5 bình luận, chiếc tàu cảnh sát biển đang "thi gan" với tàu Trung Quốc trên bãi đá Scarborough có khả năng phải rút về vì mùa mưa bão sắp đến, tàu cảnh sát biển Philippines "không chịu nổi nhiệt".

Tàu cảnh sát biển Philippines BRP Pampanga SARV 003 chyên làm nhiệm vụ cứu hộ nay đang "trực ban Trung Quốc" trên bãi Scarborough có thể phải rút về vì không đủ khả năng tránh bão - theo bản tinCCTV
Tàu cảnh sát biển Philippines BRP Pampanga SARV 003 chyên làm nhiệm vụ cứu hộ nay đang "trực ban Trung Quốc" trên bãi Scarborough có thể phải rút về vì không đủ khả năng tránh bão - theo bản tinCCTV

CCTV dẫn nguồn tin báo giới Philippines ngày 5/5 và người đưa ra thông tin này là một quan chức thuộc bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Philippines, tuy nhiên CCTV không nói rõ báo nào đưa tin, và nguồn tin này vẫn chưa được kiểm chứng. 

Trong một diễn biến khác có liên quan, căng thẳng trên bãi Scaborough đang chuyển hướng sang căng thẳng thương mại sau chính sách hạn chế nhập khẩu chuối từ Philippines mà Bắc Kinh đang áp dụng gây thiệt hại không nhỏ cho nền công nghiệp sản xuất chuối vốn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc chiếm 1/2 tổng kim ngạch.

Thứ trưởng bộ Thương mại và công nghiệp Philippines Adrian Cristobal Jr
Thứ trưởng bộ Thương mại và công nghiệp Philippines Adrian Cristobal Jr

Tờ Malaya, Philippines ngày 7/5 đưa tin, đại diện của Malina và Bắc Kinh sẽ sớm gặp nhau nhưng không phải để bàn về Scarborough mà là bàn về chuối.

Thứ trưởng bộ Thương mại và công nghiệp nước này,  Adrian Cristobal Jr cho biết Bộ Thương mại và Công nghiệp, bộ Nông nghiệp, đại sứ Trung Quốc tại Manila và đại sứ Philippines tại Bắc Kinh đang tích cực trao đổi tìm giải pháp cho vấn đề này.

Không chỉ gặp khó khăn về đầu ra cho nền công nghiệp sản xuất và xuất khẩu chuối sau vụ căng thẳng trên bãi Scarborough với Trung Quốc, hiện tại nhiều tờ báo lớn tại Philippines như kênh truyền hình CNTV, The Philippines Star liên tục bị hackers có xuất xứ từ Trung Quốc "ghé thăm" và để lại tuyến bố cái gọi là "chủ quyền" đối với bãi Scarborough trên giao diện website.
Hồng Thủy (theo CCTV, Malaya)