Biển Đông: Thêm động thái căng thẳng, tướng TQ dự báo 30% đụng độ

18/05/2012 07:01
Hồng Thủy
(GDVN) - "Philippines dám đối đầu với Trung Quốc trên Scarboroug, đối đầu càng lâu thì càng thiệt, với Philippines là hạ sách, nhưng với chúng ta (Trung Quốc - PV) lại là thượng sách. Chỉ cần Philippines hết kiên nhẫn mà khiêu khích tàu Trung Quốc, bọn họ sẽ phải trả giá"
Một nhóm khoảng 6 người dân Philippines đã quyết định lên tàu ra bãi cạn Scarborough ngày hôm qua và sẽ đến nơi trong ngày hôm nay 18/5 do một cựu thượng úy thủy quân lục chiến, ông Nicanor Faeldon dẫn đầu.

"Họ muốn phản đối sự xâm nhập trái phép của Trung Quốc vào vùng biển chủ quyền của Philippines", ông Kit Guerrero, phát ngôn viên của trưởng đoàn "tham quan" Scarborough, Nicanor Faeldon nói với hãng thông tấn AFP.

Nicanor Fealdon, cựu binh thủy quân lục chiến dẫn đầu 1 nhóm người dân Philippines sẽ cập bãi Scarborough ngày hôm nay để phản đối Trung Quốc xâm chiếm Scarborough
Nicanor Fealdon, cựu binh thủy quân lục chiến dẫn đầu 1 nhóm người dân Philippines sẽ cập bãi Scarborough ngày hôm nay để phản đối Trung Quốc xâm chiếm Scarborough

Có ít nhất 2 tàu cá chở theo 6 người sẽ đến Scarborough trong ngày hôm nay, họ sẽ ở lại Scarborough ít nhất 3 ngày và câu cá ở đó nếu không bị ngăn cản (bởi Trung Quốc)", ông Kit Guerrero cho biết, "họ sẽ cắm cờ Philippines trên bãi cạn để thể hiện chủ quyền Philippines".

Người phát ngôn của Nicanor Faeldon cũng nhấn mạnh, Nicanor và nhóm thuyền viên ra bãi Scarborough có thể bị bắt bởi tàu Trung Quốc (Ngư chính 310, Hải giám 75 và Hải giám 81).

Rất nhiều khả năng Nicanor Faeldon và nhóm đồng hành sẽ bị tàu Trung Quốc ngăn cản, thậm chí có thể bị bắt giữ. Tàu Hải giám 75 đang cùng Hải giám 81 và Ngư chính 310 tuần tiễu quanh Scarborough
Rất nhiều khả năng Nicanor Faeldon và nhóm đồng hành sẽ bị tàu Trung Quốc ngăn cản, thậm chí có thể bị bắt giữ. Tàu Hải giám 75 đang cùng Hải giám 81 và Ngư chính 310 tuần tiễu quanh Scarborough

Người phát ngôn lực lượng Hải quân Philippines, trung tá Omar Tonsayhe nói với AFP, "Bạn có thể không câu cá nhưng bạn không bị cấm đến đó (Scarborough)", đơn giản là vì Philippines chỉ ra lệnh cấm đánh bắt cá trong thời gian này, không cấm người dân du lịch đến Scarborough.

Trong một động thái khác có liên quan, gần đây Trương Triệu Trung, thiếu tướng hải quân Trung Quốc đồng thời là một "chuyên gia bình luận về biển Đông" khá đắt sô đã trả lời bình luận trực tiếp về tranh chấp trên bãi Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham.
Trương Triệu Trung bất ngờ đưa ra bình luận, sẽ có 30% khả năng xảy ra xung đột trên bãi Scarborough
Trương Triệu Trung bất ngờ đưa ra bình luận, sẽ có 30% khả năng xảy ra xung đột trên bãi Scarborough

Viên tướng này dự đoán, nếu tính tỉ lệ % thì có 30% khả năng xảy ra xung đột quân sự trên bãi cạn Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines trong thời điểm hiện nay, 30% là các biện pháp chế tài cấm vận kinh tế Bắc Kinh sẽ siết chặt đối với Manila và 40% là những nỗ lực giải quyết mâu thuẫn thông qua chính trị - ngoại giao.

Cũng chính viên tướng này nhận định, tàu ngầm Mỹ USS North Carolina đang neo đậu tại cảng Subic thực sự là một mối uy hiếp đối với Trung Quốc, nếu xảy ra xung đột trên bãi Scarboroug, tàu USS North Carolina sẽ trực tiếp nhảy vào can thiệp, đó sẽ là điều chưa từng có tiền lệ xảy ra trên biển Đông.

Đài truyền hình Thâm Quyến đưa tin tàu USS North Carolina đến Subic thực sự là mối "uy hiếp" đối với hải quân Trung Quốc - theo Trương Triệu Trung
Đài truyền hình Thâm Quyến đưa tin tàu USS North Carolina đến Subic thực sự là mối "uy hiếp" đối với hải quân Trung Quốc - theo Trương Triệu Trung

Đáng chú ý, chương trình thời sự tối 17/5 của đài truyền hình Thâm Quyến "vô tình hé lộ" thông tin, 5 tàu chiến hiện đại nhất hạm đội Nam Hải vẫn đang diễn tập trên biển Đông gần Philippines.

Trước đó giới truyền thông Nhật Bản loan tin, 5 tàu chiến này mang theo 48 quả tên lửa, cùng với 1 lực lượng khác diễn tập đổ bộ trên biển Đông tạo thế gọng kìm uy hiếp Manila.
Trương Triệu Trung: Tàu chiến hạm đội Nam Hải tuy hiện đại, nhưng khả năng đối phó, chống tàu ngầm còn kém, nhất là với USS North Carolina
Trương Triệu Trung: Tàu chiến hạm đội Nam Hải tuy hiện đại, nhưng khả năng đối phó, chống tàu ngầm còn kém, nhất là với USS North Carolina

Bình luận viên đài truyền hình Thâm Quyến dẫn lời giới "chuyên gia quân sự" Trung Quốc nhận định, mặc dù cả 5 tàu chiến đang diễn tập đều là lực lượng tinh nhuệ, hiện đại của hạm đội Nam Hải, nhưng khả năng đối phó với tàu ngầm còn kém, nhất là với tàu ngầm tấn công USS North Carolina.

Một "chuyên gia bình luận biển Đông" đắt sô không kém khác, "thiếu tướng diều hâu" La Viện (tự nhận trên diễn đàn bình luận biển Đông của Tân Hoa Xã - PV) trong trương chình bình luận trực tiếp vấn đề Scarborough của đài CCTV 4 cao giọng khẳng định, phải để Philippines "trả giá".
"Tướng diều hâu tỉnh táo" La Viện: Phải để Philippines trả giá!
"Tướng diều hâu tỉnh táo" La Viện: Phải để Philippines trả giá!

"Philippines dám đối đầu với Trung Quốc trên Scarboroug, đối đầu càng lâu thì càng thiệt, với Philippines là hạ sách, nhưng với chúng ta (Trung Quốc - PV) lại là thượng sách. Chỉ cần Philippines hết kiên nhẫn mà khiêu khích tàu Trung Quốc, bọn họ sẽ phải trả giá" - La Viện nhấn mạnh.

Lại một ngày nữa căng thẳng trên bãi cạn Scarborough tiếp tục leo thang, trong bối cảnh hiện nay bất cứ sự thiếu kiềm chế của bên nào cũng có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột, đặc biệt là Bắc Kinh đang thực sự mong muốn điều đó xảy ra, như vậy họ đủ cớ để sử dụng vũ lực.

Hy vọng Philippines và các bên liên quan kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình và nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hòa bình, đối thoại để giải quyết tranh chấp.
Hồng Thủy