Biển Đông căng thẳng, TQ thắt chặt quan hệ quân sự với Indonesia

18/08/2012 10:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Sự thất bại trong việc đưa ra bản Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) vừa qua đã tạo ra lợi thế lớn cho Trung Quốc để “thống trị” các tranh chấp song phương với các nước láng giềng nhỏ hơn trong khối ASEAN

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Indonesia đang đàm phán với Trung Quốc về việc hợp tác sản xuất tên lửa chống hạm C-705 và đó được coi như một nỗ lực của Jakarta để trở nên độc lập hơn trong sản xuất vũ khí. Quan hệ quốc phòng Indonesia – Trung Quốc được thặt chặt trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông đang trở nên căng thẳng giữa Trung Quốc với ASEAN.

Ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tiếp Đại sứ Indonesia Imron Cotan tại Bắc Kinh tháng 1/2012
Ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tiếp Đại sứ Indonesia Imron Cotan tại Bắc Kinh tháng 1/2012 

Kế hoạch hợp tác sản xuất tên lửa được đề cập lần đầu tiên trong tháng 7 và nó được bàn bạc tiếp trong chuyến công du Indonesia của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì hồi tuần trước. Bộ Quốc phòng Indonesia đã xác nhận hai bên sẽ ký hợp đồng sản xuất tên lửa vào tháng 3 năm tới, 2013.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Michael Tene cho biết, dự án hợp tác sản xuất tên lửa Trung Quốc – Indonesia là một phần của mục tiêu lớn hơn nhằm mở rộng khả năng quân sự của Jakarta.

“Indonesia đang phát triển quan hệ chặt chẽ với tất cả các nước bạn bè nhằm nâng cao năng lực quốc phòng, không chỉ thông qua các hoạt động mua sắm vũ khí mà Indonesia còn tập trung vào lĩnh vực hợp tác sản xuất vũ khí để phát triển nền công nghiệp quốc phòng. Và tất nhiên, với Trung Quốc chúng tôi cũng có một phạm vi hợp tác nhất định”.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi nhằm hàn gắn ASEAN của Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc lập tức công du Jakarta để thắt chặt quan hệ hơn nữa với Indonesia
Sau những nỗ lực không mệt mỏi nhằm hàn gắn ASEAN của Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc lập tức công du Jakarta để thắt chặt quan hệ hơn nữa với Indonesia

Kế hoạch hợp tác sản xuất tên lửa giữa Bắc Kinh với Jakarta được triển khai đúng lúc căng thẳng bùng phát trên Biển Đông và xuất hiện sự rạn nứt trong khối ASEAN. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN hồi tháng trước đã không ra được tuyên bố chung vì bất đồng đối với vấn đề Biển Đông.

Giới phân tích Hàn Quốc nói rằng, sự thất bại trong việc đưa ra bản Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) vừa qua đã tạo ra lợi thế lớn cho Trung Quốc để “thống trị” các tranh chấp song phương với các nước láng giềng nhỏ hơn trong khối ASEAN.

Yohanes Sulaiman, một nhà phân tích thuộc đại học Quốc phòng Indonesia cho hay nước này đang thúc đẩy các thỏa thuận tốt nhất có thể được (với Trung Quốc – PV), và vẫn còn thận trọng dựa vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực “hệ thống phần cứng” sức mạnh quân sự của mình.

“Nếu mọi thứ đang xấu đi, Mỹ chỉ cần đặt một lệnh cấm vận quân sự đối với Indonesia là chúng tôi mất đi đòn bẩy của mình. Đó là lý do tại sao quân đội Indonesia đang cố gắng để mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc phòng, đặc biệt là với Trung Quốc với vai trò như một nhà cung cấp vũ khí”, ông Yohanes nói.

Hoa Kỳ đã từng áp đặt một lệnh cấm vận quân sự kéo dài 6 năm đối với Indonesia từ năm 1999 vì những vấn đề liên quan tới nhân quyền.

Giáo sư Mely Caballero Anthony
Giáo sư Mely Caballero Anthony

Một học giả khác, Mely Caballero Anthony, Giáo sư quan hệ quốc tế thuộc trung tâm Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam của Singapore nhận định về vai trò của Indonesia.

Theo bà, Indonesia đã luôn hành động như một nhà lãnh đạo trung lập trong ASEAN như đã từng đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải vụ xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Học giả này nhận định, Indonesia không lo ngại việc phát triển quan hệ với Trung Quốc sẽ làm suy yếu mối quan hệ của Jakarta với các nước ASEAN.

"Indonesia, giống như bất kỳ thành viên ASEAN khác, không muốn bất kỳ sự cạnh tranh quyền lực lớn nào xảy ra và leo thang trong khu vực", bà nói, "nhiều nước thành viên ASEAN muốn có một chính sách đối ngoại tự do mà không phải lựa chọn giữa Trung Quốc hay Hoa Kỳ."
Trong khi Indonesia nuôi dưỡng mối quan hệ với  tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông, Mỹ tuần này đã cảnh báo, Washington chống lại nỗ lực để "chia để trị” 'trong vấn giải quyết tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Mỹ tái khẳng định sự hỗ trợ của mình cho một giải pháp đàm phán đa phương giải quyết tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông – một trong các tuyến đường thương mại trọng yếu toàn cầu.

Gần đây Mỹ liên tục lên tiếng phản đối trực diện những động thái gây hấn và quan điểm phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ảnh: Quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về vấn đề Biển Đông
Gần đây Mỹ liên tục lên tiếng phản đối trực diện những động thái gây hấn và quan điểm phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ảnh: Quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về vấn đề Biển Đông

Cũng không có gì khó hiểu đối với động thái tìm cách thắt chặt quan hệ quốc phòng với Indonesia của Trung Quốc vì Jakarta là thành viên tích cực nhất trong việc hàn gắn rạn nứt nội khối ASEAN - hậu quả chính sách "chia để trị" của Bắc Kinh sau Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Phnom Penh vừa qua.

Trước đó, Bắc Kinh đã dùng đô la để lobby mạnh mẽ đối với Campuchia - Chủ tịch luân phiên ASEAN, tiến hành ngoại giao con thoi sang Thái Lan, nước giữ vai trò Điều phối viên Trung Quốc - ASEAN trong thời gian tới. Và Indonesia lại là thành viên tích cực nhất, có tiếng nói quan trọng nhất trong các công việc nội khối, chính Jakarta đã đưa ra 6 điểm về vấn đề Biển Đông hậu Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN.
 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!


Hồng Thủy