Biểu tình khoả thân bao vây sứ quán Ấn Độ tại Ucraina

21/01/2012 14:58
Lê Mai (theo báo Nga)
(GDVN) - Ngày 18/1/2012 vừa qua, những người hoạt động thuộc phong trào biểu tình khoả thân Ucraina (FEMEN) đã tiến hành các hoạt động phản đối bên ngoài Đại sứ quán Ấn Độ tại Kiev để phản ứng lại lời kêu gọi của chính quyền Ấn Độ khi nói rằng Ấn Độ nên thận trọng khi cấp thị thực cho các nữ công dân của Ucraina bởi họ có thể là gái mại dâm.
Tuyên bố này ngay sau đó đã bị nhiều người Ucraina, đặc biệt là nữ giới phản đối. Họ đã tiến hành biểu tình bên ngoài sứ quán Ấn Độ với những biểu ngữ như "Tôi không phải gái bán dâm", "Ucraina không phải nhà chứa"...
Tuyên bố này ngay sau đó đã bị nhiều người Ucraina, đặc biệt là nữ giới phản đối. Họ đã tiến hành biểu tình bên ngoài sứ quán Ấn Độ với những biểu ngữ như "Tôi không phải gái bán dâm", "Ucraina không phải nhà chứa"...
Lê Mai (theo báo Nga)