Bộ Ngoại giao TQ lên tiếng về vụ bắt kỹ sư Pháp tại Campuchia

20/06/2012 21:12
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/6 lên tiếng cho biết cơ quan này "không có thông tin nào" về việc bắt giữ một kiến trúc sư người Pháp.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/6 lên tiếng cho biết cơ quan này "không có thông tin nào" về việc bắt giữ một kiến trúc sư người Pháp bị cáo vuộc có mối liên hệ với các sai phạm của vợ chồng cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.
Một bức ảnh hiếm hoi chụp ông Devillers và bà Cốc Khai Lai.
Một bức ảnh hiếm hoi chụp ông Devillers và bà Cốc Khai Lai.

"Tôi không có thông tin về vấn đề này để cung cấp cho các bạn" - Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 20/6 cho biết. 
Ngày 19/6, Đại sứ quán Pháp tại Campuchia cho biết, một công dân nước này tên là Patrick Henri Devillers, 51 tuổi, người từng có mối quan hệ kinh doanh với gia đình Bạc Hy Lai đã bị bắt tại Phnom Penh "khoảng 2 tuần trước".
Cả đại sứ quán Pháp và một quan chức cảnh sát cấp cao của Campuchia cũng đã xác nhận rằng vụ bắt giữ ông Devillers là kết quả của sự hợp tác giữa Phnom Penh và Bắc Kinh.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)