Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng về thông tin "tập trận đe Đài Loan"

22/01/2016 15:06
Hồng Thủy
(GDVN) - Việc CCTV phát sóng phóng sự tập trận có thể là thủ đoạn chiến tranh tâm lý, Bắc Kinh muốn cảnh báo chính quyền bà Thái Anh Văn hãy thận trọng.

Reuters ngày 22/1 đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay lên tiếng kêu gọi dư luận không nên bàn tán quá nhiều vào một chương trình phóng sự của CCTV về cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội nước này, chỉ vài ngày sau bầu cử Đài Loan mà đảng Dân Tiến đối lập giành chiến thắng.

Đài Loan hôm Thứ Năm đã bảy tỏ "quan ngại nghiêm trọng" với chương trình phóng sự này của CCTV. Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định rằng đó chỉ là đoạn phim tư liệu về một cuộc tập trận năm 2015 chứ không phải mới diễn ra gần đây.

Hình ảnh cuộc tập trận của Trung Quốc khiến Đài Loan lo ngại, ảnh: Reuters.
Hình ảnh cuộc tập trận của Trung Quốc khiến Đài Loan lo ngại, ảnh: Reuters.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh "bướng bỉnh", sẽ phải thống nhất về đại lục dù có phải sử dụng vũ lực. Quốc Dân đảng đã chạy sang Đài Loan sau năm 1949 khi thất bại trong cuộc nội chiến Trung Quốc.

Cuối ngày Thứ Tư, CCTV phát phóng sự về cuộc tập trận của quân đoàn 31 tại Hạ Môn, Phúc Kiến, đối diện với đảo Đài Loan bên kia eo biển. Bản tin nói cuộc tập trận diễn ra "trong thời gian gần đây", nhưng không nêu vị trí, thời gian cụ thể.

Cảnh quay trên CCTV cho thấy hình ảnh xe lội nước đổ bộ qua biển lên bờ, máy bay trực thăng vũ trang nã súng máy và sau đó là lính dù nhảy xuống từ trực thăng vũ trang.

Một quan chức quân sự Đài Loan xin giấu tên nói với Reuters, việc CCTV phát sóng phóng sự tập trận có thể là thủ đoạn chiến tranh tâm lý, Bắc Kinh muốn cảnh báo chính quyền bà Thái Anh Văn hãy thận trọng.

Hồng Thủy