Bộ Quốc phòng Trung Quốc triệu kiến Tùy viên Quân sự Nhật Bản

02/11/2013 16:16
Hồng Thủy
(GDVN) - QQ News ngày 2/11 đưa tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc xác nhận, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã triệu kiến Tùy viên Quân sự Nhật Bản tại Bắc Kinh để phản đối "Nhật Bản phái chiến hạm, máy bay xâm nhập khu vực hải quân Trung Quốc tập trận ở Tây Thái BÌnh Dương".
Tùy viên Quân sự Nhật Bản tại Trung Quốc (hình minh họa).
Tùy viên Quân sự Nhật Bản tại Trung Quốc (hình minh họa).
Truyền thông Trung Quốc ngày 2/11 đưa tin, hãng Kyodo News hôm 1/11 cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ thị cho Tùy viên Quân sự Nhật Bản tại Bắc Kinh tỏ rõ lập trường của Tokyo rằng mọi hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giám sát cảnh giới các hoạt động quân sự Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương là phù hợp với luật pháp quốc tế, những cáo buộc từ phía Bắc Kinh, Nhật Bản không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera được báo chí Trung Quốc dẫn lời khẳng định, việc thiết lập đường dây nóng giữa Tokyo với Bắc Kinh để tránh phán đoán sai lầm lẫn nhau là vô cùng quan trọng.  Về hoạt động quan sát cảnh giới các động thái tập trận của hải quân Trung Quốc ngoài Tây Thái Bình Dương, ông Itsunori Onodera cho hay chủ yếu thông qua biện pháp quan sát bằng mắt thường và sử dụng thiết bị quan sát đánh giá xem có mối uy hiếp nào đối với Nhật Bản (từ các cuộc tập trận của Trung Quốc) hay không. Một quan chức khác của Nhật Bản nhấn mạnh, Tokyo không làm gì gây cản trở đến hoạt động tập trận của hải quân Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương, và càng không có hành vi nào đe dọa hay khiêu khích Bắc Kinh. Nhật Bản sẽ tiếp tục bám sát mọi động tĩnh của hải quân Trung Quốc. QQ News ngày 2/11 đưa tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc xác nhận, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã triệu kiến Tùy viên Quân sự Nhật Bản tại Bắc Kinh để phản đối "Nhật Bản phái chiến hạm, máy bay xâm nhập khu vực hải quân Trung Quốc tập trận ở Tây Thái BÌnh Dương".

Hồng Thủy