Bộ sưu tập đồng hồ quý của Tổng thống Nga Putin

10/06/2012 17:51
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Chiếc đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của Tổng thống Putin là chiếc đồng hồ được làm từ bạch kim có dây đeo bằng da cá sấu có giá trị 500.000 USD.
Tổng thống Nga Vladimir Putin có một niềm đam mê đặc biệt dành cho những chiếc đồng hồ và hiện ông đang sở hữu một bộ sưu tập những chiếc đồng hồ quý hiếm có tổng giá trị lên tới 720.000 USD (22 triệu rúp) bằng số tiền lương 6 năm làm lãnh đạo của ông (3,6 triệu rúp/năm).

Tổng thống Putin đeo chiếc đồng hồ Aqua Lung khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos trong năm 2009.
Tổng thống Putin đeo chiếc đồng hồ Aqua Lung khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos trong năm 2009. 

Thông tin chi tiết về bộ sưu tập đồng hồ quý của Tổng thông Putin vừa mới được tiết lộ trong một bộ phim ngắn do nhóm đối lập Đoàn kết của Nga sản xuất và đăng tải trên YouTube.
Chiếc đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của Tổng thống Putin là chiếc đồng hồ được làm từ bạch kim có dây đeo bằng da cá sấu có giá trị 500.000 USD. Nó được gọi là Tourbograph và được làm ra bởi bàn tay của một nghệ nhân thuộc hãng sản xuất đồng hồ thủ công nổi tiếng của Đức Lange & Sohne.

Chiếc Aqua Lung trị giá 10.000 USD ông Putin đã tặng cho một người dân và một chiếc khác tương tự ông làm rơi xuống bê-tông ướt trong một lần thăm quan công trường xây dựng.
Chiếc Aqua Lung trị giá 10.000 USD ông Putin đã tặng cho một người dân và một chiếc khác tương tự ông làm rơi xuống bê-tông ướt trong một lần thăm quan công trường xây dựng. 

Tổng thống Putin còn sở hữu một chiếc đồng hồ quý giá khác được sản xuất bởi hãng Lange & Sohne là chiếc Flyback trị giá 10.000 USD.
Chiếc Patek Philippe được làm từ bạch kim trị giá 60.000 USD.
Chiếc Patek Philippe được làm từ bạch kim trị giá 60.000 USD.
Ngoài ra, người ta cũng từng thấy ông Putin đeo một chiếc Patek Philippe Perpetual Calendar 60.000 USD (2 triệu rúp), chiếc Leman Aqualung Grande Date hơn 9.000 USD, chiếc Blancpain Leman Aqualung Grande Date 10.500 USD, chiếc Patek Phillippe Calatraua trị giá 18.000 USD (600.000 rúp), chiếc Breguet Marine giá 15.000 USD (500.000 rúp), chiếc Lancpain Leman Flyback giá 10.000 USD. 

Tổng thống Putin đeo chiếc Flyback trị giá 10.000 USD trong năm 2007.
Tổng thống Putin đeo chiếc Flyback trị giá 10.000 USD trong năm 2007.

Trong khi đó, một số Tổng thống phương Tây khác lại tỏ ra không bận tâm lắm tới việc sở hữu những chiếc đồng hồ quý và dường như chỉ coi chúng như một phương tiện xem giờ giống như Tổng thống Mỹ Barack Obama, người chỉ đeo chiếc Jorg Gray 6500 trị giá 200 USD (6.750 rúp), tân Tổng thống Pháp François Hollande đeo chiếc Swatch Quaterman YGS738 trị giá 150 USD (5.000 rúp).
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)