Bộ trưởng Công an TQ dẫn 2 Thứ trưởng vi hành Thiên An Môn

05/11/2013 14:11
Hồng Thủy
(GDVN) - Ông Côn nhấn mạnh, vụ khủng bố trên quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10 là tiếng chuông cảnh tỉnh lực lượng an ninh Trung Quốc, nhắc nhở lực lượng công an nước này rằng cuộc đấu tranh chống khủng bố họ đang đối mặt hiện nay rất phức tạp và nguy hiểm.
Ông Quách Thanh Côn dẫn 2 Thứ trưởng Công an Trung Quốc vi hành Thiên An Môn.
Ông Quách Thanh Côn dẫn 2 Thứ trưởng Công an Trung Quốc vi hành Thiên An Môn.
Website Bộ Công an Trung Quốc ngày 5/11 đưa tin, tối qua 4/11 ông Quách Thanh Côn, Bộ trưởng Công an mặc thường phục kiểm tra các đồn cảnh sát trên đường Trường An, đi bộ thị sát tình hình an ninh khu vực quảng trường Thiên An Môn và giao lưu với người dân trên tàu điện ngầm từ phía Đông Thiên An Môn đến ga Vĩnh An Lý. Quách Thanh Côn nhấn mạnh cần phải nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, tính cấp bách và bức thiết của việc đảm bảo an ninh và chống khủng bố hiện nay, đồng thời chỉ thị cho lực lượng công an nước này kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ và thực tế hơn nữa. Chuyến vi hành bắt đầu lúc 20 giờ 40 phút tối hôm qua 4/11. Bộ trưởng Công an Trung Quốc dẫn theo 2 Thứ trưởng Phó Chính Hoa và Lý Vĩ cùng tham gia chuyến thị sát. Ông Côn nhấn mạnh, vụ khủng bố trên quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10 là tiếng chuông cảnh tỉnh lực lượng an ninh Trung Quốc, nhắc nhở lực lượng công an nước này rằng cuộc đấu tranh chống khủng bố họ đang đối mặt hiện nay rất phức tạp và nguy hiểm. Quách Thanh Côn yêu cầu các cơ quan đơn vị trong ngành phải tổng kết sâu sắc kinh nghiệm trong vụ khủng bố 28/10 vừa qua, tăng cường toàn diện công tác đảm bảo an ninh và phá vỡ các âm mưu, hành động khủng bố. Sáng 28/10 một chiếc xe jeep chở 3 người và 400 lít xăng đã húc đổ tường rào vào chân Tử Cấm Thành trên quảng trường Thiên An Môn phát nổ làm 5 người chết, 40 người khác bị thương. An ninh Trung Quốc tuyên bố nhóm phong trào Hồi giáo Đông Turkerstan ở Tân Cương đứng sau vụ tấn công, tuy nhiên chưa thấy bằng chứng nào được đưa ra.
Hồng Thủy