Bộ trưởng Nông nghiệp Niger bị bắt vì tình nghi buôn bán trẻ em

24/08/2014 09:41
Nguyễn Hường
(GDVN) - Bộ trưởng Nông nghiệp Niger đã bị bắt vì tình nghi tham gia vào một mạng lưới buôn bán trẻ em.

Theo Reuters, vụ bắt giữ ông Abdou Labo, một nhân vật cấp cao trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Mahamadou Issoufou, diễn ra sau khi 17 người, trong đó có vợ của ông Labo, vợ hoặc chồng của các chính trị gia khác bị bắt giữ vào tháng Sáu như một phần của một cuộc điều tra của cảnh sát.

Bộ trưởng Nông nghiệp Niger - Abdou Labo.
Bộ trưởng Nông nghiệp Niger - Abdou Labo.

Cảnh sát Niger nghi ngờ những người này có liên quan tới đường dây mua bán trẻ sơ sinh từ nước láng giềng Nigeria. .

Sau khi người vợ bị bắt, ông Labo, một trong năm bộ trưởng của chính phủ chỉ có 36 thành viên, đã lên tiếng bác bỏ các đồn đoán cho rằng ông có liên quan tới hoạt động phi pháp này. 

Kabirou Adamou, phát ngôn viên của đảng Dân chủ và Xã hội (CDS) của ông Labo, đã xác nhận thông tin về vụ bắt giữ.

"Abdou Labo bị bắt hôm 23/8 và bị giam tại nhà tù dân sự trong Say, cách 60 km (37 dặm) về phía tây nam (thủ đô) Niamey do liên quan tới cuộc điều tra về buôn bán trẻ em",  một thẩm phán nói với Reuters, yêu cầu không nêu tên.  

Một nguồn tin tư pháp thứ hai cũng đã xác nhận thông tin về vụ bắt giữ Bộ trưởng này. 

Buôn bán người và buôn bán trẻ em là một vấn nạn trên khắp Tây Phi. Năm ngoái, cảnh sát Nigeria đã đột kích một số "nhà máy sản xuất trẻ em", giải phóng hàng chục cô gái mang thai bị buộc phải sinh con để bán./.

Nguyễn Hường