Bộ trưởng Quốc phòng Nhật hạ lệnh sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

30/03/2012 10:11
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka đã chính thức ra lệnh cho lực lượng tự vệ (SDF) đánh chặn tên lửa tầm xa dự kiến được phóng vào giữa tháng tới của Triều Tiên nếu cần thiết.
Ngày 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka đã chính thức ra lệnh cho lực lượng tự vệ (SDF) đánh chặn tên lửa tầm xa dự kiến được phóng vào giữa tháng tới của Triều Tiên nếu cần thiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka

Quyết định trên của Bộ trưởng Tanaka được đưa ra sau khi ông hạ lệnh cho SDF chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh vào quỹ đạo mà Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cho rằng đó là vỏ bọc của một vụ thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên.
Quyết định bắn hạ các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Tanaka và các thành viên nội các khác thuộc Hội đồng Bảo an Nhật Bản dưới sự chủ trì của Thủ tướng Yoshihiko Noda.
Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản cũng sẽ triển khai đội ngũ cứu hộ trực thăng đã được huấn luyện đối phó với các tình huống thiên tai đến các khu vực mà tên lửa Triều Tiên sẽ đi qua - Tân Hoa Xã dẫn thông tin được các phương tiện truyền thông Nhật Bản đăng tải cho biết. 
Theo tuyên bố của CHDCND Triều Tiên, quốc gia này sẽ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa Unha-3 mang theo vệ tinh thu thập dữ liệu về thời tiết Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo vào khoảng ngày 12-16/4 tới nhân dịp kỷ niệm 100 ngày sinh của nhà sáng lập đất nước Kim Il-Sung. Vệ tinh này dự kiến ​​sẽ được phóng từ một bệ phóng ở tỉnh Bắc Phyongan.
Nguyễn Hường (theo Xinhua)