"Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên định đảo chính nếu Kim Jong-un đi Nga"

14/05/2015 13:54
Hồng Thủy
(GDVN) - Kim Jong-un dự kiến sang Nga dự lễ duyệt binh 9/5, điều này tạo ra một thời cơ hiếm có cho Hyon Yong-chol có thể lật đổ chế độ họ Kim bằng quân đoàn 8.
Tướng Hyon Yong-chol.
Tướng Hyon Yong-chol.

Đa Chiều ngày 13/5 bình luận, xung quanh cái chết bất ngờ của tướng Hyon Yong-chol Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên, giới tình báo Hàn Quốc cho là vì ông đã cãi lại Kim Jong-un và ngủ gật trong cuộc họp quan trọng nên mới bị buộc tội phản quốc. Giới phân tích cho rằng lập luận này rất ngô nghê, Kim Jong-un không thể vì chuyện cỏn con này mà xử tử 1 Đại tướng, mà nhiều khả năng Hyon Yong-chol mắc tội phản quốc vì đã bán tin tình báo cho Trung Quốc và có ý đồ mưu phản.

Hyon Yong-chol là nhân vật số 2 trong quân đội  Triều Tiên, không chỉ là Bộ trưởng Quốc phòng, ông còn là Tổng tham mưu trưởng và ủy viên Hội đồng Quốc phòng quốc gia. Một nhân vật trọng yếu như vậy mất mạng chỉ vì ngủ gật hay cãi lại lãnh đạo thực sự là chuyện hoang đường. Nói cách khác, giả sử Hyon Yong-chol có cãi lại Kim Jong-un thì đó chỉ là biểu hiện bề ngoài, bản chất vấn đề là ở chỗ tại sao viên Đại tướng này dám mạo hiểm tính mạng thách thức lãnh đạo tối cao?

Viện Tình báo quốc gia Hàn Quốc cho rằng bề ngoài Hyon Yong-chol tỏ vẻ phục tùng, nhưng bên trong lại làm ngược lại Kim Jong-un. Theo Đa Chiều chỉ có 2 khả năng gây ra tình huống ông bị giết, một là mưu đồ phản quốc, lật đổ họ Kim, hai là ông và nhà lãnh đạo tối cao có bất đồng sâu sắc về con đường phát triển của đất nước. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, khả năng thứ nhất có thể xảy ra nhiều hơn. Sở dĩ tại sao Kim Jong-un không thể không giết ông, là vì 2 nghi điểm.

Đầu tiên, Hyon Yong-chol là người thân Trung Quốc, đi ngược lại con đường Kim Jong-un vạch ra. Là nhân vật quyền lực số 2 trong quân đội Triều  Tiên và có khuynh hướng cải cách kinh tế, chính trị rõ nét, Hyon Yong-chol từng có mười mấy năm làm việc ở biên giới Trung - Triều, tận mắt chứng kiến sự phát triển của kinh tế Trung Quốc. Sau khi về Bộ Quốc phòng, Hyon Yong-chol thường xuyên ca ngợi Bắc Kinh trong các cuộc họp và nói về cải cách kinh tế ở Trung Quốc cùng các trào lưu phát triển của thế giới đương đại.

Hyon Yong-chol chủ trương Triều Tiên cũng nên cải cách như Trung Quốc, đi ngược chính sách quân sự làm trung tâm của Kim Jong-un nên nếu không trấn áp và thanh trừng, thế lực cải cách trong quân đội Triều Tiên sẽ ngày càng lớn mạnh và rất dễ tới chỗ Kim Jong-un mất kiểm soát. Rất có khả năng Kim Jong-un nghi ngờ quan hệ Hyon Yong-chol và Trung Quốc không đơn giản, nên mới có tội phản quốc và xử tử ông hôm 30/4.

Hai là Hyon Yong-chol là nhân vật quyền lực số 2 trong quân đội, có thể tạo thành mối uy hiếp với địa vị quyền lực tuyệt đối của Kim Jong-un. Trên thực tế ông có ảnh hưởng tuyệt đối với 2 quân đoàn số 8 và số 5 và lại nắm rõ tình hình các đơn vị chủ lực trong toàn quân hơn Kim Jong-un. Ban đầu Kim Jong-un dự kiến sang Nga dự lễ duyệt binh 9/5, điều này tạo ra một thời cơ hiếm có cho Hyon Yong-chol có thể lật đổ chế độ họ Kim bằng quân đoàn 8 nên ông Kim Jong-un mới hủy chuyến công du đầu tiên của mình.

Bất luận là Hyon Yong-chol thực sự bán nước hay chỉ là người bị hại, hoặc do Kim Jong-un quá đa nghi thì cái chết của ông vẫn cho thấy đấu đá nội bộ ở Triều Tiên đang diễn ra kịch liệt, Đa Chiều bình luận. Chỉ trong vòng 4 năm ông Kim Jong-un lên nắm quyền, đã có hơn 70 quan chức cấp cao bị xử tử, ngay cả các đại thần mà cha ông phó thác con côi như Jang Song-thaek, Ri Yong-ho và nay là Hyon Yong-chol. Giết đại thần một mặt Kim Jong-un muốn đe các quan chức cấp cao khác, mặt khác cũng cho thấy nhà lãnh đạo này luôn bất an, lo sợ có thế lực nào đó muốn lật đổ mình.

Hồng Thủy