Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến Mỹ để làm gì?

03/05/2012 09:29
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã tiếp quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ và chuẩn bị có chuyến thăm Mỹ với nội dung phong phú.

Tiếp quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ

Tân Hoa xã cho biết, ngày 2/5, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (Bát nhất đại lầu), Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã hội kiến với quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Miller.

Ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hội kiến với quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller.
Ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hội kiến với quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller.

Lương Quang Liệt cho rằng, những năm gần đây, quan hệ hai nước Trung-Mỹ về tổng thể đã duy trì xu thế phát triển ổn định, tốt đẹp.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhiều lần gặp gỡ, đã thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, cùng thắng không ngừng phát triển tiến lên.

Lương Quang Liệt cho biết, hiện nay quan hệ quân sự Trung-Mỹ đang đứng trước cơ hội phát triển mới, cần có sự nỗ lực của hai bên, dựa trên nguyên tắc “tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi”, nắm chắc phương hướng phát triển đúng đắn, mở rộng lợi ích chung, hóa giải mâu thuẫn, bất đồng, bảo đảm quan hệ quân sự hai nước phát triển tiến lên theo quỹ đạo lành mạnh, ổn định.

Miller cho rằng, những năm gần đây, quan hệ Mỹ-Trung phát triển thuận lợi, quan hệ quân sự Trung-Mỹ là một bộ phận quan trọng của quan hệ hai nước.

Phía Mỹ sẵn sàng cùng Trung Quốc duy trì quan hệ quân sự song phương phát triển lành mạnh, ổn định, tăng cường lòng tin chiến lược giữa Trung-Mỹ, bảo vệ lợi ích an ninh chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thăm Mỹ tháng 1/2011.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thăm Mỹ tháng 1/2011.

Theo Miller, bước vào năm 2012, trao đổi quân sự hai nước đã có khởi đầu tốt đẹp, lần này đến Trung Quốc tham gia đối thoại an ninh chiến lược, đối thoại chiến lược và kinh tế, hai bên đã thảo luận một loạt nội dung, đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Nếu nói năm 2011 đối thoại song phương đã tiến một bước nhỏ thì đối thoại năm nay đã tiến một bước lớn. Đối thoại trực tiếp, thẳng thắn có lợi cho quân đội hai nước hiểu đối phương chính xác hơn, tăng cường lòng tin.

Ông hy vọng hai bên sẽ đạt được nhiều đồng thuận hơn, quan hệ quân sự song phương phát triển tích cực hơn.

Lần này, quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm Trung Quốc là để tham dự Đối thoại an ninh chiến lược Trung-Mỹ lần thứ hai và Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ vòng thứ 4.

Chuẩn bị thăm Mỹ với nhiều hoạt động phong phú

Ngoài ra, Tân Hoa xã cũng cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt sẽ tiến hành chuyến thăm chính thức Mỹ từ ngày 4-10/5/2012.

Theo Văn phòng Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong thời gian thăm Mỹ, Lương Quang Liệt sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội Mỹ, cùng Panetta tổ chức hội đàm phạm vi nhỏ và họp báo chung, thăm Trụ sở miền nam của quân Mỹ, thăm căn cứ quân sự Fort Benning của Lục quân Mỹ, căn cứ hải quân San Diego, liên đội máy bay chiến đấu 4 Không gian, lực lượng đặc nhiệm 2 của Lính thủy đánh bộ và trường quân sự West Point.

Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận bắn đạt thật trên biển Hoàng Hải.
Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận bắn đạt thật trên biển Hoàng Hải.

Lương Quang Liệt cho biết, ông trông đợi vào chuyến thăm Mỹ sắp tới, chuyến thăm này nhằm thực hiện đồng thuận quan trọng về xây dựng quan hệ đối tác hợp tác tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, cùng thắng đã đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama, tiếp tục tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai nước, quân đội hai nước Trung-Mỹ phát triển tiến lên lành mạnh, ổn định.
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)