CIA xin cấp thêm máy bay không người lái

22/10/2012 07:24
Bảo Thành (Nguồn: Washington Post)
(GDVN) - Điều này sẽ quyết định hướng đi của CIA, chỉ là một tổ chức chỉ tập trung vào thu thập thông tin tình báo, hay là nhân tố chính trong các chiến dịch tiêu diệt các nghi can khủng bố ở nước ngoài.
Tờ Washington Post của Mỹ ngày 21/10 đưa tin, CIA đang hối thúc Nhà Trắng phê chuẩn đề xuất tăng cường lực lượng máy bay không người lái vũ trang của mình trong nỗ lực nhằm biến cơ quan tình báo này thành một tổ chức bán vũ trang.

Đề xuất này do Giám đốc CIA David H. Petraeus đưa ra nhằm tăng cường khả năng duy trì các chiến dịch lùng diệt của Cục tình báo trung ương Mỹ tại Pakistan và Yemen, đồng thời tạo điều kiện để CIA đưa máy bay không người lái tới giải quyết các nguy cơ khủng bố al-Qaeda đang nổi lên ở Bắc Phi và các điểm nóng khác.

Giám đốc CIA David H. Petraeus lúc còn là Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan
Giám đốc CIA David H. Petraeus lúc còn là Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan

Nếu đề xuất này được thông qua, CIA có thể bổ sung thêm 10 máy bay không người lái cho “kho” vũ khí điều khiển từ xa của Cục này với số lượng hiện nay là từ 30 đến 35 chiếc.

Việc đề xuất này có được thông qua hay không mang nhiều ý nghĩa đối với chính sách chống khủng bố và điều này sẽ quyết định hướng đi của CIA, chỉ là một tổ chức chỉ tập trung vào thu thập thông tin tình báo, hay là nhân tố chính trong các chiến dịch tiêu diệt các nghi can khủng bố ở nước ngoài.

Trước đây, các quan chức Lầu Năm Góc và nhiều cơ quan khác đã bày tỏ quan ngại về kho vũ khí ngày càng phình to của CIA và sự dính líu ngày càng nhiều của tổ chức này vào các chiến dịch lùng diệt, tuy nhiên một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nói rằng Lầu Năm Góc không phản đối kế hoạch hiện nay của CIA.

Máy bay không người lái vũ trang của Mỹ
Máy bay không người lái vũ trang của Mỹ

Các quan chức Nhà Trắng, CIA và Lầu Năm Góc đều từ chối đưa ra bình luận về đề xuất này. Tuy nhiên một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng đề xuất này phản ánh quan ngại của Mỹ rằng tình hình bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi sẽ tạo ra những cơ hội mới cho al-Qaeda và các tổ chức liên quan.

Nhà Trắng hiện đang đặc biệt quan tâm đến sự nổi lên của một chi nhánh al-Qaeda ở Bắc Phi sau sự sụp đổ của chính phủ Libya và Mali. Để tăng cường khả năng trinh sát ở khu vực này, Mỹ buộc phải dựa vào những chiếc máy bay cỡ nhỏ không vũ trang được ngụy trang như các máy bay riêng.

Trong khi đó, chiến dịch không kích của Mỹ ở Yemen đang ngày càng nóng lên. Các quan chức Yemen cho hay cuộc không kích của Mỹ hôm thứ Năm đã tiêu diệt ít nhất 7 phiến quân có quan hệ với al-Qaeda ở thị trấn Jaar trước đây do al-Qaeda kiểm soát.

Đề xuất tăng máy bay không người lái của CIA sẽ do một nhóm chuyên gia do Cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Obama John O. Brennan đứng đầu xem xét và thẩm định.

Cố vấn chống khủng bố John O. Brennan của Tổng thống Obama
Cố vấn chống khủng bố  John O. Brennan của Tổng thống Obama

Nhóm chuyên gia này gồm các quan chức cấp cao của CIA, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác sẽ trực tiếp quyết định xem các phần tử bị cho là al-Qaeda nào sẽ bị đưa vào “danh sách tiêu diệt”. Tuy nhiên theo một số quan chức Mỹ, nhóm này còn có một vai trò nữa là trọng tài phân xử việc phân bổ vũ khí khí tài, quyết định số lượng máy bay không người lái mới được nhập về sẽ thuộc về CIA hay Bộ Quốc phòng.
Bảo Thành (Nguồn: Washington Post)