CNA: Trung Quốc họp BCT "chốt" phương án nhân sự bàn giao quyền lực

23/02/2013 19:47
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)
(GDVN) - Hôm nay 23/2 ông Tập Cận Bình đã triệu tập hội nghị Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp tại Bắc Kinh, quyết định sẽ triệu tập hội nghị Trung ương 2 từ ngày 26 đến 28/2.
Ông Tập Cận Bình - Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương đảng CSTQ khóa 18
Ông Tập Cận Bình - Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương đảng CSTQ khóa 18
Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 23/2 đưa tin, hôm nay 23/2 ông Tập Cận Bình đã triệu tập hội nghị Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp tại Bắc Kinh, quyết định sẽ triệu tập hội nghị Trung ương 2 từ ngày 26 đến 28/2.
CNA cho biết, hội nghị Trung ương 2 của đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 được xem như kỳ họp "trù bị" của khóa họp "lưỡng hội" tới, tên viết tắt của kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc, nhằm chốt lại danh sách nhân sự bộ máy chủ chốt trong các cơ quan nhà nước. Cũng trong kỳ họp "lưỡng hội" này, Trung Quốc sẽ hoàn tất quá trình bàn giao quyền lực giữa 2 thế hệ lãnh đạo sau đại hội 18. Theo thông lệ, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp quản nốt ghế Chủ tịch nước từ ông Hồ Cẩm Đào trong khi nhân vật quyền lực số 2, Lý Khắc Cường sẽ tiếp quản vị trí Thủ tướng từ Ôn Gia Bảo. Ngoài ra các chức vụ khác từ Phó chủ tịch nước, các Phó thủ tướng, Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Chính hiệp...cũng được cho là đã được xem xét trong cuộc họp Bộ Chính trị hôm nay. Theo CNA, nếu không có gì thay đổi thì ngoài hai nhân vật nói trên, trong 7 ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng cộng sản Trung Quốc khóa 18, Trương Đức Giang sẽ giữ ghế Chủ tịch Quốc hội, Du Chính Thanh làm Chủ tịch Chính Hiệp và Trương Cao Lệ sẽ giữ ghế Phó thủ tướng Thường trực.

Hồng Thủy (Nguồn: CNA)