Cá mập voi 13m mắc cạn trên bãi biển Indonesia

05/08/2012 07:02
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã, Jakarta Post)
(GDVN) - Một con cá mập voi dài 13m, nặng 4 tấn trong lúc săn mồi đã bị mắc cạn trên bãi biển Baru ở Bantul, Yogyakarta, Indonesia vào tối ngày 1/8. Mặc dù những người dân địa phương đã nỗ lực tìm mọi cách giải cứu nhưng con cá mập voi đã chết sau 3 ngày bị mắc cạn. Cá mập voi thường ăn tảo, sinh vật phù du, mực ống và cá nhỏ. Chúng thường bơi từ vùng biển của nước Úc tới Indonesia.
Người dân địa phương cố gắng đưa con cá mập voi trở lại đại dương nhưng không thành công.
Người dân địa phương cố gắng đưa con cá mập voi trở lại đại dương nhưng không thành công. 
Con cá mập voi sẽ được chôn cất sau khi chết
Con cá mập voi sẽ được chôn cất sau khi chết
Tại Indonesia, con cá mập voi loài cá được bảo vệ theo quy định của pháp luật được ban hành vào năm 1990.
Tại Indonesia, con cá mập voi loài cá được bảo vệ theo quy định của  pháp luật được ban hành vào năm 1990.
Đây không phải là lần đầu tiên cá mập voi được tìm thấy bị mắc cạn trên bãi biển ở Indonesia. Kể từ đầu tháng 7/2012 tới nay, đã có 3 con cá mập voi bị lâm vào tình huống này.
Đây không phải là lần đầu tiên cá mập voi được tìm thấy bị mắc cạn trên bãi biển ở Indonesia. Kể từ đầu tháng 7/2012 tới nay, đã có 3 con cá mập voi bị lâm vào tình huống này.
Người Indonesia đổ xô tới bãi biển để mục sở thị sinh vật đại dương khổng lồ.
Người Indonesia đổ xô tới bãi biển để mục sở thị sinh vật đại dương khổng lồ.
Cá mập voi bị mắc cạn chết trên bãi biển Indonesia.
Cá mập voi bị mắc cạn chết trên bãi biển Indonesia.
Cá mập voi bị mắc cạn chết trên bãi biển Indonesia.
Cá mập voi bị mắc cạn chết trên bãi biển Indonesia.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã, Jakarta Post)