Cận cảnh NATO không kích quê hương Đại tá Gaddafi

08/10/2011 14:14
Nguyễn Hường (Theo Telegraph, Reuters)
(GDVN) - Các chiến đấu cơ hạng nặng của Không quân NATO đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào thị trấn Sirte - quê hương của Đại tá Gaddafi.
Các cuộc không kích kéo dài suốt một tuần qua và thường diễn ra vào ban đêm nhằm vào các đồn lũy của lực lượng ủng hộ Đại tá Gaddafi tại thành trì cuối cùng của lực lượng này.
Trong khi đó, lực lượng ủng hộ chính phủ chuyển tiếp Quốc gia (NTC) của Libya hôm 7/10 đã tiến hành cuộc tấn công với quy mô lớn nhất của họ nhằm vào Sirte, tiếp tục bao vây bằng xe tăng và đạn pháo, đồng thời thu hẹp khu vực phòng thủ của lực lượng trung thành với cựu nhà lãnh đạo Libya. Theo Telegraph, khu vực mà lực lượng ủng hộ Đại tá Gaddafi đang chiếm giữ ở Sirte chỉ còn lại vài km2. Đại diện của NTC ngày 7/10 cũng lên tiếng cho biết, cuộc cách mạng lật đổ chính quyền Đại tá Gaddafi đang bước vào giai đoạn cuối cùng và đồng thời là giai đoạn quyết định.
Nguyễn Hường (Theo Telegraph, Reuters)