Cận cảnh quá trình "ngửi nách" tuyển phi công

04/11/2012 13:00
Hồng Thủy (Nguồn WYI)
(GDVN) - Hôm qua 3/11, tập đoàn hàng không HNA Trung Quốc tổ chức tuyển ứng viên đào tạo phi công tại thành phố Thái Nguyên thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Trong một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt, các thí sinh dự tuyển đào tạo phi công phải có chiều cao từ 1,70 m đến 1,87 m, ngoại hình dễ nhìn, nghe, nói, đọc, viết thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ. Ngoài ra còn quá trình kiểm tra rất khắt khe về thể lực, dù tất cả các yêu cầu này đều qua, nhưng vẫn còn một cửa cuối cùng ứng viên có thể bị loại, đó là cửa kiểm tra bệnh "viêm cánh". Tất cả những ứng viên mắc chứng hôi nách đều bị loại.
Kiểm tra thị lực
Kiểm tra thị lực
Ứng viên dự tuyển đào tạo phi công phải trải qua vòng sơ tuyển nghiêm ngặt
Ứng viên dự tuyển đào tạo phi công phải trải qua vòng sơ tuyển nghiêm ngặt
Kiểm tra khả năng phân biệt màu sắc
Kiểm tra khả năng phân biệt màu sắc
Tất cả các ứng viên đều phải qua cửa ải kiểm tra "viêm cánh"
Tất cả các ứng viên đều phải qua cửa ải kiểm tra "viêm cánh"
Tất cả những trường hợp bị phát hiện hôi nách đều sẽ bị loại
Tất cả những trường hợp bị phát hiện hôi nách đều sẽ bị loại
Một chuyên viên kiểm tra lại lần 2
Một chuyên viên kiểm tra lại lần 2
Hồng Thủy (Nguồn WYI)