Cận cảnh xác ướp người băng Otzi

02/03/2012 06:05
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Xác ướp sông băng Otzi nổi tiếng là một trong những xác ướp tự nhiên kỳ bí nhất trong lịch sử nhân loại. Người băng có niên đại 5.300 năm này được tìm thấy vào năm 1991 trên dãy Alps nằm ở biên giới của nước Áo và Italy. Đây là xác ướp cổ nhất châu Âu hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng cổ South Tyrol (Italia). Dù các nhà khoa học thực hiện hàng trăm nghiên cứu nhưng vẫn chưa thể giải mã được thân thế, lý do tử vong của xác ướp bí ẩn và đầy những câu chuyện về lời nguyền kỳ bí xung quanh nó.

Nguyễn Hường (theo Xinhua)