Cảnh sát biển Nhật Bản và Hải giám Trung Quốc rượt nhau ở Hoa Đông

14/09/2012 11:35
Anh Vũ (Nguồn QQ, Sina)
(GDVN) - Sáng ngày 14/9, báo chí Nhật Bản đưa tin, theo lực lượng Cảnh sát biển nước này, 6 tàu Hải giám của Trung Quốc mang số hiệu 50, 15, 26, 27, 51, 66 đã tiến vào vùng biển gần nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là lần đầu tiên tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư kể từ tháng 7 vừa qua. Liều lĩnh hơn, đội tàu này đã tiến thẳng vào khu vực bán kính 12 hải lý quanh nhóm đảo Senkaku, phía Nhật Bản đang ngăn chặn quyết liệt. Theo một nguồn tin khác từ tờ Thời báo Hoàn Cầu, số lượng tàu Hải giám tiến vào vùng biển gần nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư là "đông chưa từng thấy" khi tăng lên 8 chiếc.
Tàu Hải giám Trung Quốc đang bị tàu Cảnh sát Nhật Bản theo sát.
Tàu Hải giám Trung Quốc đang bị tàu Cảnh sát Nhật Bản theo sát.
Trước đó, 2 tàu Hải giám số hiệu 51 và 66 tiến vào vùng biển quanh đảo Taisho, một trong 5 hòn đảo lớn lở Senkaku/Điếu Ngư. 4 chiếc còn lại đã tiến vào vùng biển gần đảo Kuba.
Trước đó, 2 tàu Hải giám số hiệu 51 và 66 tiến vào vùng biển quanh đảo Taisho, một trong 5 hòn đảo lớn lở Senkaku/Điếu Ngư. 4 chiếc còn lại đã tiến vào vùng biển gần đảo Kuba.
Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhân viên trên tàu Hải giám 51 của Trung Quốc đang theo dõi khu vực xung quanh.
Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhân viên trên tàu Hải giám 51 của Trung Quốc đang theo dõi khu vực xung quanh.
Nhật Bản đã điều động một số lượng lớn các tàu và cả máy bay để theo dõi mọi nhất cử nhất động của các tàu Trung Quốc.
Nhật Bản đã điều động một số lượng lớn các tàu và cả máy bay để theo dõi mọi nhất cử nhất động của các tàu Trung Quốc.
Đội quân 8 chiếc Hải giám phớt lờ mọi cảnh báo từ phía Nhật Bản vẫn tìm cách tiến vào Senkaku
Đội quân 8 chiếc Hải giám phớt lờ mọi cảnh báo từ phía Nhật Bản vẫn tìm cách tiến vào Senkaku
Thủ tướng Yoshihiko Noda tuyên bố sẽ duy trì hoạt động sẵn sàng chiến đấu sau khi Cảnh sát biển thông báo rằng hai tàu Hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật Bản vào lúc khoảng 6 giờ 18 phút ngày thứ Năm.
Thủ tướng Yoshihiko Noda tuyên bố sẽ duy trì hoạt động sẵn sàng chiến đấu sau khi Cảnh sát biển thông báo rằng hai tàu Hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật Bản vào lúc khoảng 6 giờ 18 phút ngày thứ Năm.
Trước đó, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết: "Hai tàu Hải giám Trung Quốc đã đến vùng biển xung quanh đảo Senkaku/ Điếu Ngư và các đảo gần đó vào thứ Sáu và bắt đầu tuần tra, giám sát ở đây."
Trước đó, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết: "Hai tàu Hải giám Trung Quốc đã đến vùng biển xung quanh đảo Senkaku/ Điếu Ngư và các đảo gần đó vào thứ Sáu và bắt đầu tuần tra, giám sát ở đây."
Tàu Hải giám Trung Quốc di chuyển gần nhóm đảo tranh chấp.
Tàu Hải giám Trung Quốc di chuyển gần nhóm đảo tranh chấp.
Máy bay Nhật Bản xua tàu Hải giám Trung Quốc ra khỏi nhóm đảo tranh chấp.
Máy bay Nhật Bản xua tàu Hải giám Trung Quốc ra khỏi nhóm đảo tranh chấp.
Tàu Hải giám Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Tàu Hải giám Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Tàu Hải giám Trung Quốc đang bị tàu Cảnh sát Nhật Bản theo sát.
Tàu Hải giám Trung Quốc đang bị tàu Cảnh sát Nhật Bản theo sát.
Sáng ngày 14/9, Ngoại trưởng Nhật Bản đã triệu tập khẩn cấp Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa phản đối động thái của Trung Quốc.
Sáng ngày 14/9, Ngoại trưởng Nhật Bản đã triệu tập khẩn cấp Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa phản đối động thái của Trung Quốc.
Anh Vũ (Nguồn QQ, Sina)