Cập nhật hình ảnh đoàn tàu Nhật Bản ra đảo Senkaku

11/06/2012 14:12
Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Báo giới Trung Quốc ngày 11/6 đăng tải chùm ảnh 14 tàu cá Nhật Bản chở hơn 120 người bao gồm 6 nghị sĩ, 30 quan chức địa phương quận Okinawa và những nhân sĩ thuộc nhóm "Cố lên Nhật Bản" ra đảo Senkaku, tổ chức câu cá, cập bờ lên đảo có thể khiến Bắc Kinh tức giận.
Một nhóm 6 nghị sĩ Nhật Bản cùng khoảng 30 quan chức địa phương và các thành viên tổ chức "Cố lên Nhật Bản" đã đến khu vực đảo Senkaku ngày hôm qua 10/6
Một nhóm 6 nghị sĩ Nhật Bản cùng khoảng 30 quan chức địa phương và các thành viên tổ chức "Cố lên Nhật Bản" đã đến khu vực đảo Senkaku ngày hôm qua 10/6
Có tất cả 14 chiếc tàu cá Nhật Bản được huy động chở theo 120 người ra đảo Senkaku
Có tất cả 14 chiếc tàu cá Nhật Bản được huy động chở theo 120 người ra đảo Senkaku
Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, Cục Cảnh vệ bờ biển Nhật Bản phái tàu công vụ hộ tống phái đoàn nghị sĩ, quan chức và người dân Nhật Bản ra đảo Senkaku
Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, Cục Cảnh vệ bờ biển Nhật Bản phái tàu công vụ hộ tống phái đoàn nghị sĩ, quan chức và người dân Nhật Bản ra đảo Senkaku
Đoàn Nhật Bản ngắm nhìn, chụp ảnh nhóm đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đảo và tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này
Đoàn Nhật Bản ngắm nhìn, chụp ảnh nhóm đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đảo và tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này
Hoạt động này của phía Nhật Bản vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh cho rằng động thái đó "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền" của Trung Quốc đối với nhóm đảo này với tên gọi Điếu Ngư. ẢNH: Tàu Nhật Bản tiến sát đảo Senkaku
Hoạt động này của phía Nhật Bản vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh cho rằng động thái đó "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền" của Trung Quốc đối với nhóm đảo này với tên gọi Điếu Ngư. ẢNH:  Tàu Nhật Bản tiến sát đảo Senkaku
Không loại trừ khả năng quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc sẽ gia tăng căng thẳng sau chuyến thị sát lần này của các nghị sĩ Nhật Bản làm cho tình hình tranh chấp chủ quyền biển Hoa Đông, nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư sẽ ngày càng trở nên phức tạp. ẢNH: Cập bờ lên đảo
Không loại trừ khả năng quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc sẽ gia tăng căng thẳng sau chuyến thị sát lần này của các nghị sĩ Nhật Bản làm cho tình hình tranh chấp chủ quyền biển Hoa Đông, nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư sẽ ngày càng trở nên phức tạp. ẢNH: Cập bờ lên đảo
14 chiếc tàu cá Nhật Bản ra đảo Senkaku có thể dấy lên một làn sóng căng thẳng mới giữa Tokyo và Bắc Kinh xung quanh vấn đề chủ quyền biển Hoa Đông và đảo Senkaku/Điếu Ngư
14 chiếc tàu cá Nhật Bản ra đảo Senkaku có thể dấy lên một làn sóng căng thẳng mới giữa Tokyo và Bắc Kinh xung quanh vấn đề chủ quyền biển Hoa Đông và đảo Senkaku/Điếu Ngư
Hồng Thủy (nguồn QQ)