Chân dung 11 ủy viên Quân ủy Trung ương ĐCSTQ khóa 18

16/11/2012 19:00
Huy Hoàng (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Quân ủy Trung ương - cơ quan chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang Trung Quốc gần như được thay mới hoàn toàn sau đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều mà dư luận trong và ngoài Trung Quốc quan tâm nhất cuối cùng cũng đã ngã ngũ, ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương khóa 18 thay vì dự đoán ông Hồ Cẩm Đào sẽ tại vị ghế Chủ tịch Quân ủy Trung ương thêm 2 năm nữa giống như người tiền nhiệm Giang Trạch Dân. Trong số 11 ủy viên Quân ủy Trung ương có 4 người từ khóa 17 lưu nhiệm, gồm Tập Cận Bình, Hứa Kỳ Lượng, Thường Vạn Toàn và Ngô Thắng Lợi.
Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương khóa 18
Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương khóa 18
Phạm Trường Long, thượng tướng, nguyên Tư lệnh đại quân khu Tế Nam vừa được bầu làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương
Phạm Trường Long, thượng tướng, nguyên Tư lệnh đại quân khu Tế Nam vừa được bầu làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương
Hứa Kỳ Lượng, thượng tướng không quân, nguyên Tư lệnh quân chủng Không quân, ủy viên Quân ủy Trung ương khóa 17 vừa được bầu làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương trước thềm đại hội 18
Hứa Kỳ Lượng, thượng tướng không quân, nguyên Tư lệnh quân chủng Không quân, ủy viên Quân ủy Trung ương khóa 17 vừa được bầu làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương trước thềm đại hội 18
Thường Vạn Toàn, thượng tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị, ủy viên Quân ủy Trung ương khóa 17, nhiều khả năng sẽ giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Lương Quang Liệt nghỉ hưu sau đại hội 18
Thường Vạn Toàn, thượng tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị, ủy viên Quân ủy Trung ương khóa 17, nhiều khả năng sẽ giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Lương Quang Liệt nghỉ hưu sau đại hội 18
Phòng Phong Huy, thượng tướng, nguyên Tư lệnh đại quân khu Bắc Kinh vừa được thăng chức Tổng tham mưu trưởng
Phòng Phong Huy, thượng tướng, nguyên Tư lệnh đại quân khu Bắc Kinh vừa được thăng chức Tổng tham mưu trưởng
Trương Dương, thượng tướng, nguyên Chính ủy đại quân khu Quảng Châu vừa được bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Trương Dương, thượng tướng, nguyên Chính ủy đại quân khu Quảng Châu vừa được bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Triệu Khắc Thạch, thượng tướng, nguyên Tư lệnh đại quân khu Nam Kinh vừa được bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
Triệu Khắc Thạch, thượng tướng, nguyên Tư lệnh đại quân khu Nam Kinh vừa được bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
Trương Hựu Hiệp, thượng tướng, nguyên Tư lệnh đại quân khu Thẩm Dương, vừa được bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Trang bị tháng 10/2012
Trương Hựu Hiệp, thượng tướng, nguyên Tư lệnh đại quân khu Thẩm Dương, vừa được bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Trang bị tháng 10/2012
Ngô Thắng Lợi, đô đốc (thượng tướng hải quân), Tư lệnh quân chủng Hải quân
Ngô Thắng Lợi, đô đốc (thượng tướng hải quân), Tư lệnh quân chủng Hải quân
Mã Hiểu Thiên, thượng tướng, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng vừa được điều động giữ ghế Tư lệnh Quân chủng Không quân
Mã Hiểu Thiên, thượng tướng, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng vừa được điều động giữ ghế Tư lệnh Quân chủng Không quân
Ngụy Phượng Hòa, trung tướng, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng vừa được điều động làm Tư lệnh binh chủng Pháo binh 2 (Tên lửa chiến lược)
Ngụy Phượng Hòa, trung tướng, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng vừa được điều động làm Tư lệnh binh chủng Pháo binh 2 (Tên lửa chiến lược)
Ông Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình trong lễ thăng quân hàm thượng tướng cho 6 sĩ quan cao cấp hôm 1/8 vừa qua
Ông Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình trong lễ thăng quân hàm thượng tướng cho 6 sĩ quan cao cấp hôm 1/8 vừa qua
Huy Hoàng (Nguồn Tân Hoa Xã)