Cháy lớn tại tòa nhà chính phủ Ấn Độ ở Mumbai

22/06/2012 11:14
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Hàng ngàn người đã buộc phải sơ tán sau khi xảy ra một đám cháy lớn bên trong tòa nhà chính phủ cao 7 tầng tại thủ đô Mumbai, Ấn Độ hôm 21/6.
Vụ hỏa hoạn đã khiến 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.
Vụ hỏa hoạn đã khiến 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.
Nhiều nhân viên làm việc trong tòa nhà chính phủ buộc phải thoát thân ra ngoài bằng cửa sổ.
Nhiều nhân viên làm việc trong tòa nhà chính phủ buộc phải thoát thân ra ngoài bằng cửa sổ.
Các cảnh quay cho thấy nhiều người được đưa ra khỏi hiện trường bằng cáng.
Các cảnh quay cho thấy nhiều người được đưa ra khỏi hiện trường bằng cáng.
Các nhân viên cứu hỏa dùng thang để giải cứu những người bị mắc kẹt.
Các nhân viên cứu hỏa dùng thang để giải cứu những người bị mắc kẹt.
Lửa thiêu rụi tầng 5,6,7 của tòa nhà
Lửa thiêu rụi tầng 5,6,7 của tòa nhà
Những người đàn ông tuyệt vọng tìm cách thoát ra khỏi tòa nhà đang bốc khói nghi ngút.
Những người đàn ông tuyệt vọng tìm cách thoát ra khỏi tòa nhà đang bốc khói nghi ngút.
Nhiều người bị kẹt trên ban-công tòa nhà chờ lực lượng cứu hỏa tới giải cứu.
Nhiều người bị kẹt trên ban-công tòa nhà chờ lực lượng cứu hỏa tới giải cứu.
Lực lượng cứu hỏa Mumbai đã sơ tán 65 người mắc kẹt trên tầng 5,6 của tòa nhà.
Lực lượng cứu hỏa Mumbai đã sơ tán 65 người mắc kẹt trên tầng 5,6 của tòa nhà.
Lực lượng hải quân Ấn Độ cũng đã được huy động tham gia dập lửa.
Lực lượng hải quân Ấn Độ cũng đã được huy động tham gia dập lửa.
Ngọn lửa bùng phát trong buổi chiều ngày 21/6 và kéo dài trong vài giờ.
Ngọn lửa bùng phát trong buổi chiều ngày 21/6 và kéo dài trong vài giờ.
Tòa nhà là trụ sở của chính quyền bang Maharashtra, gồm thủ đô Mumbai.
Tòa nhà là trụ sở của chính quyền bang Maharashtra, gồm thủ đô Mumbai.
Ngọn lửa bắt đầu từ tầng thứ 4 và nhanh chóng lan đến tầng 7 của tòa nhà do gió biển thổi mạnh. Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn có thể là do chập điện.
Ngọn lửa bắt đầu từ tầng thứ 4 và nhanh chóng lan đến tầng 7 của tòa nhà do gió biển thổi mạnh. Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn có thể là do chập điện.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)