Chỉ huy không quân Mỹ: Lầu Năm Góc đã chuẩn bị cho chiến tranh Iran

02/03/2012 07:09
Nguyễn Hường (theo Bloomberg)
(GDVN) - Bộ Tham mưu của lực lượng này đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một hoạt động quân sự chống lại Iran.
Tờ Bloomberg ngày 1/3 dẫn lời chỉ huy lực lượng Không quân Mỹ Norton Schwatz cho biết, Bộ Tham mưu của lực lượng này đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một hoạt động quân sự chống lại Iran, nhưng nói thêm rằng "bạn sẽ không muốn nó được thực hiện". 
Theo một nguồn tin có ảnh hưởng lớn trong Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã lên kế hoạch tấn công các căn cứ của lực lượng cách mạng Hồi giáo (IRGC), trụ sở Bộ Quốc phòng, cũng như các trụ sở chính của các cơ quan tình báo và an ninh Iran nếu quốc gia này không xua tan các mối lo ngại rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Ngoài ra, Không quân Mỹ cũng có kế hoạch cung cấp máy bay tiếp dầu cho các chiến đấu cơ của Israel nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân nước này trong trường hợp cần thiết.
Quân đội Mỹ cũng đang xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân hạng nặng, quả bom "bunker-buster" 14.608 kg, để tiêu diệt cơ sở hạt nhân được cho là vô cùng kiên cố, nằm sâu trong núi của Iran tại Fordo. 
Cảnh báo mới nhất của Lầu Năm Góc được đưa ra 4 ngày trước cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm chính thức tại Nhà Trắng vào ngày 4/3 tới nhằm thảo luận về các chi tiết của một hoạt động  quân sự chống lại Iran có thể có.
Hầu hết người Israel phản đối một cuộc tấn công quân sự đơn phương hay không có sự hỗ trợ của Mỹ nhằm vào Iran - tờ nhật báo Tài chính hoàn cầu trích dẫn kết quả khảo sát được Viện Brookings có trụ sở tại Washington tiến hành cho biết. 
Chỉ có 19% người Israel ủng hộ một hoạt động quân sự độc lập chống lại Tehran của quốc gia này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Mối lo ngại về khả năng Israel và Mỹ có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã gia tăng mạnh mẽ trong những tuần gần đây khi một loạt thông tin về kế hoạch này của hai bên được tiết lộ. 
Mặc dù giới chức Mỹ và Israel nhiều lần bác bỏ khả năng có thể xảy ra xung đột với Iran và Washington bày tỏ niềm tin rằng, sẽ xem xét hiệu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế trước rồi mới tính đến khả năng hành động quân sự.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin là quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên, đó chỉ là một hành động nhằm trấn an Israel và người Mỹ để giảm mối lo ngại về việc giá dầu sẽ bị đẩy lên cao do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng ngoại giao với Tehran. 
Đáp lại các mối đe dọa từ bên ngoài, Tehran một mặt vẫn duy trì lập trường khẳng định chương trình hạt nhân của họ được phát triển vì mục đích hòa bình; mặt khác cứng rắn tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của Iran.
Nguyễn Hường (theo Bloomberg)