Chiến đấu cơ Đài Loan chặn máy bay do thám Trung Quốc ở Biển Đông

27/08/2014 09:50
Hồng Thủy
(GDVN) - Máy bay do thám Trung Quốc Y-8 hôm 25/8 đã "xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan khu vực Biển Đông".
Máy bay do thám Trung Quốc Y-8.
Máy bay do thám Trung Quốc Y-8.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 27/8 đưa tin, hôm qua Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy tác chiến Không quân Đài Loan Hùng Hậu Cơ cho biết, một chiếc máy bay do thám Trung Quốc Y-8 hôm 25/8 đã "xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan khu vực Biển Đông", không quân Đài Loan lập tức phái 2 chiếc chiến đấu cơ ngăn chặn, xua đuổi.

Do vụ xâm nhập xảy ra ở khu vực Biển Đông "nhạy cảm" nên Đài Loan vô cùng quan ngại. Chuyên gia quân sự Trung Quốc hôm 26/8 nói với Thời báo Hoàn Cầu, trong phạm vi vùng nhận diện phòng không không nhất thiết phải đối kháng cứng rắn, phía Đài Loan cũng không nên quá lo lắng, căng thẳng về máy bay quân sự Trung Quốc.

Theo Thông tấn xã Đài Loan, hôm qua ông Hùng Hậu Cơ cho biết chiếc Y-8 Trung Quốc bay ra Biển Đông từ sân bay Trừng Hải tỉnh Quảng Đông, 4 lần tìm cách xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan phía Tây Nam, khu vực Biển Đông, mỗi lần khoảng 10 phút.

Tờ Liên Hợp xuất bản tại Đài Loan hôm 26/8 đưa tin, quân đội Đài Loan đã thông qua các kênh quốc tế để gửi tín hiệu cảnh báo máy bay do thám Trung Quốc, tất cả các máy bay do thám hay trinh sát khu vực này trong khoảng thời gian đó đều có thể nghe thấy.

Một sĩ quan quân đội Đài Loan xin giấu tên tiết lộ, theo dấu vết đường bay của chiếc máy bay do thám Trung Quốc, rất có khả năng nó định bay ra bãi cạn Scarborough. Theo mặc định ngầm, máy bay Trung Quốc khi ra Scarborough thường bay lệch về hướng Tây để tránh vùng nhận diện phòng không Đài Loan, nhưng lần này lại xâm nhập trực tiếp, tìm cách bay qua khu vực này, gần và đỡ tốn nhiên liệu hơn.

Hùng Hậu Cơ cho rằng, "vùng nhận diện phòng không là biểu trưng của 'chủ quyền quốc gia' nên bất kể là máy bay Trung Quốc hay nước nào xâm nhập khu vực này, quân đội Đài Loan cũng đều phải có phản ứng".

Hồng Thủy