Chiến đấu cơ Nhật cất cánh khẩn cấp đối phó 2 oanh tạc cơ Trung Quốc

09/09/2013 07:54
Hồng Thủy
(GDVN) - 2 chiếc oanh tạc cơ Trung Quốc H-6 sáng 8/9 đã bay qua eo biển giữa đảo Okinawa với đảo Miyako-jima, Nhật Bản đã điều động chiến đấu cơ cất cánh khẩn cấp đối phó.
Oanh tạc cơ H-6 Trung Quốc.
Oanh tạc cơ H-6 Trung Quốc.
Nhân Dân nhật báo ngày 8/9 dẫn nguồn tin hãng Kyodo News cho biết, Bộ Tổng tham mưu Nhật Bản hôm qua 8/9 cho biết, 2 chiếc oanh tạc cơ Trung Quốc H-6 sáng 8/9 đã bay qua eo biển giữa đảo Okinawa với đảo Miyako-jima, Nhật Bản đã điều động chiến đấu cơ cất cánh khẩn cấp đối phó. Đây là lần đầu tiên quân đội Nhật Bản xác nhận và công bố thông tin oanh tạc cơ Trung Quốc đi qua không phận các đảo Tây Nam Nhật Bản. 2 chiếc H-6 sau đó bay trở về đất liền Trung Quốc. Từ khi nội các Thủ tướng Shinzo Abe quyết định quốc hữu hóa nhóm đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, để đối phó với các máy bay Trung Quốc bay ra Hoa Đông, Nhật Bản nhiều lần điều động các chiến đấu cơ cất cánh khẩn cấp. Càng gần tới ngày tròn 1 năm quốc hữu hóa Senkaku, quân đội Nhật Bản càng tăng cường cảnh giới trước các hoạt động của quân đội Trung Quốc.

Hồng Thủy