Chiến hạm Nga sắp cập cảng TP. Hồ Chí Minh

06/04/2012 10:28
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Lực lượng đặc nhiệm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ có chuyến thăm tới Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden.

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga do tàu khu trục Đô đốc Tributs dẫn đầu sẽ có chuyến thăm tới Việt Nam trong khi đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden.

Đây là thông tin mới nhất được một phát ngôn viên của hạm đội thông báo vào ngày 6/4.

Tàu khu trục Đô đốc Tributs.
Tàu khu trục Đô đốc Tributs.
Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại úy Roman Martov cho biết, tàu khu trục Đô đốc Tributs cùng với tàu chở dầu Pechenega và một tàu kéo cứu hộ, sẽ cập bến tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ sáu (ngày 6/4) và ở lại đây trong 6 ngày.

Lực lượng đặc nhiệm đã đến Vịnh Aden vào ngày 12/1 và hộ tống các tàu thương mại kể từ đó.

Mới đây, lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga do tàu khu trục lớp Udaloy dẫn đầu đã được điều động đến khu vực này trong một sứ mệnh luân phiên.

Tính đến này, các chiến hạm của Nga đã hộ tống hơn 130 tàu thương mại từ các quốc gia khác nhau để ở vùng biển ngoài khơi Somali kể từ năm 2008, khi Nga tham gia sứ mệnh quốc tế chống cướp biển trong khu vực.

Ngọc Huyền (Theo RIA)