Chile bỏ bài giảng về chế độ độc tài Pinochet trong SGK

06/01/2012 08:14
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Sách giáo khoa bậc tiểu học ở Chile sẽ được gỡ bỏ các bài học đề cập đến chế độ độc tài Augusto Pinochet.
Theo AP, trong sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp 6 tại Chile sẽ bị xóa đi các bài giảng về chế độ độc tài Pinochet. Ngoài ra, theo BBC News, từ "chế độ độc tài" đã được thay thế bằng từ "chế độ". Quyết định trên được Hội đồng Quốc gia về Giáo dục Chiel thông qua từ tháng 12/2011 nhưng tới đầu tháng 1/2012 chúng mới được cho công bố chính thức.
Các sân vận động ở Santiago sau cuộc đảo chính quân sự năm 1973. Ảnh từ libcom.org
Các sân vận động ở Santiago sau cuộc đảo chính quân sự năm 1973. Ảnh từ libcom.org
Quyết định trên của Hội đồng Quốc gia về Giáo dục ở Chile gây khơi mào cho một cuộc tranh cãi chính trị lớn mà theo đó, Đảng cánh tả cáo buộc chính phủ trung hữu đang nỗ lực để viết lại lịch sử. Thượng nghị sĩ Isabel Allende, con gái của Tổng thống Salvador Allende, người đã bị giết trong một cuộc đảo chính quân sự năm 1973, đã lên tiếng mô tả rằng những thay đổi trên trong sách giáo khoa là không thể chấp nhận. Theo bà, trong quá trình cầm quyền, Pinochet đã xây dựng ở Chile một "chế độ độc tài tàn bạo, kèm theo các hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất về quyền con người." Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Chile Herald Beyer đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng quyết định trên xuất phát từ động cơ chính trị. Theo ông, từ "chế độ" là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trên khắp thế giới. Beyer cũng nói thêm rằng cá nhân ông cũng đồng ý với đánh giá cho rằng chế độ Pinochet là chế độ độc tài. Tuy nhiên, ông không đưa ra lý do vì sao dẫn tới quyết định trên của Hội đồng Quốc gia về Giáo dục.
Nguyễn Hường (theo Lenta)